Cơ quan khí tượng cho biết, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam, làm suy yếu vùng áp thấp nóng phía Tây - tác nhân gây nắng nóng ở Tây Bắc Bộ và miền Trung mấy ngày qua.
Từ hôm nay, các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ giảm dần, phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ nắng nóng tiếp tục duy trì với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.
Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay sẽ có mưa dông rải rác, nhiệt độ giảm dần, duy trì khoảng 24-28 độ C. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong cơn dông có khả năng xuất hiện nhiều hiện tượng nguy hiểm như tố lốc, mưa đá.
Nhiều người lao động ở Nghệ An đã phải mắc võng dưới tán cây để trốn nóng. Ảnh: Nguyễn Hải.
Ngày mai (21/4), khi không khí lạnh bao phủ, các tỉnh Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt hoàn toàn. Riêng các tỉnh Trung Trung Bộ ngày mai trời dịu hơn và nắng nóng sẽ kết thúc vào ngày 22/4.
Nắng nóng xuất hiện từ ngày 16/4 tại một số tỉnh Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Hôm qua là đỉnh điểm của nóng, nhiệt độ nhiều nơi lên tới 41 độ C, như Tây Hiếu, Con Cuông, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị).
Nóng nhất là huyện miền núi Tương Dương (Nghệ An), xấp xỉ 42 độ C. Đây là nhiệt độ đo trong lều khí tượng có mái che và cách mặt đất khoảng 2 m. Thực tế nhiệt độ ngoài trời còn cao hơn khoảng 2-3 độ C.
Xuân Hoa