Miền Bắc bước sang ngày thứ tư chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu đông. Tuy nhiên, so với sáng qua, nền nhiệt sáng nay đã tăng lên 1-3 độ, phổ biến 6-8 độ C. Thấp nhất là Đồng Văn (Hà Giang) 1,5 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng), Đình Lập (Lạng Sơn) 3 độ C.
Đến trưa, nắng tràn ngập, nhiệt độ tăng nhanh, như Hà Nội lên 21-22 độ, điểm cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai) 15 độ C. Diện rét đậm, rét hại (trung bình ngày từ 15 và 13 độ C trở xuống) đã thu hẹp, nhưng vẫn duy trì ở vùng núi và trung du.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tăng cường sẽ tràn đến miền Bắc trong đêm nay. Từ ngày mai, nhiệt độ trung bình ngày ở vùng núi dao động 12-15 độ C, đồng bằng và trung du 15-17 độ C. Ban đêm, vùng núi cao có thể rét dưới 6 độ C.
Hồ Gươm, Hà Nội, tràn ngập nắng nhưng vẫn lạnh trong sáng 20/12. Ảnh: Nguyễn Đông
Bắc Trung Bộ cũng sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ đêm nay với nhiệt độ trung bình phổ biến hai ngày tới 15-17 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 16-18 độ C.
Ngoài ra, do tác động của không khí lạnh tăng cường, Trung và Nam Trung Bộ dự báo có mưa vào hai ngày 23-24/12.
Nam Bộ và Tây Nguyên cũng chịu tác động của không khí lạnh. Nền nhiệt về đêm ở Tây Nguyên phổ biến dưới 20 độ, ban ngày 27-30 độ C. Các tỉnh miền đông Nam Bộ ban đêm 18-21 độ, ban ngày 33 độ C.
Từ đêm nay, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bắc và giữa Biển Đông gió đông bắc lại mạnh dần lên cấp 6-7, sóng biển cao 2-6 m, riêng vịnh Bắc Bộ 1,5-3,5 m.
Nền nhiệt các tháng chính đông (từ tháng 12/2022 đến 2/2023) được dự báo xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng tháng 1/2023 cao hơn khoảng 0,5 độ C. Rét đậm, rét hại tập trung trong thời kỳ này, phổ biến 2-5 ngày mỗi đợt.