Trả lời:
Cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài trước hết là cơ quan bảo vệ quyền lợi của công dân nước mình tại nước sở tại, trong đó có quyền tự do hôn nhân, thứ quyền được pháp luật Việt Nam bảo vệ.
Trường hợp của anh chị, đại sứ quán không thể từ chối yêu cầu đăng ký kết hôn nếu có đủ giấy tờ và đủ điều kiện kết hôn. Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, điều kiện kết hôn người Việt Nam với nhau ở nước ngoài cũng giống như ở trong nước. Cụ thể: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên; tự nguyện trong hôn nhân; không mất năng lực hành vi dân sự; thời điểm kết hôn không tồn tại quan hệ hôn nhân với người khác; đôi bên không có quan hệ trực hệ hay có họ trong phạm vi ba đời...
Về thủ tục, anh chị đến đăng ký kết hôn tại đại sứ quán là đúng. Nếu không đồng ý với cách giải thích của họ, anh chị nên gặp đại sứ hoặc trưởng cơ quan lãnh sự trình bày về việc của mình và yêu cầu giải thích thêm.
AH&Law On line