![]() |
ĐB Phạm Phương Thảo - Ảnh: Việt Hùng |
Đại biểu Phạm Phương Thảo, Chủ tịch HĐND TP: "Cần gấp rút hoàn thiện đề án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố".
Qua tiếp xúc, chúng tôi thấy các cử tri thành phố rất vui khi các ngành chức năng thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung với tầm nhìn dài hơi như vậy.
Trong lần điều chỉnh này, các vấn đề như quy hoạch sử dụng đất được tính đến năm 2010 và định hướng đến 2020. Kế hoạch sử dụng đất trong 5 năm từ 2006 đến 2010. Ngoài ra, các vấn đề như mở rộng khu trung tâm, quy hoạch hệ thống hạ tầng cơ sở, đặt TP HCM trong sự phát triển của vùng... là vấn đề hay thể hiện sự tiến bộ của thành phố trong công tác làm quy hoạch.
Tôi nghĩ rằng, với sự tham gia góp ý của các chuyên gia Nhật Bản (quốc gia có sự phát triển rất tốt trong công tác này) về các chỉ tiêu cụ thể từ dân số, chỉ số cây xanh, hạ tầng... sẽ giúp các cơ quan chức năng có cái nhìn khoa học, hiện đại khi làm quy hoạch. Thường trực HĐND TP nói riêng, cử tri thành phố rất mong các ngành làm kỹ, làm nhanh để gấp rút hoàn thành quy hoạch để các doanh nghiệp và người dân yên tâm đầu tư phát triển và xây dựng nhà.
![]() |
ĐB Nguyễn An Bình. Ảnh: Hải Ngọc |
Đại biểu Nguyễn An Bình, quận 8 : "Trong quá trình làm quy hoạch, chúng ta không được phép phạm sai lầm".
- Tôi cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch sẽ đưa thành phố phát triển theo hướng văn minh và hiện đại. Tuy nhiên trong quá trình làm cần lấy ý kiến của tất cả các sở, ngành và đặc biệt các nhà khoa học để tránh sự sai lầm.
Quy hoạch đến năm 2025 phải làm bật lên những điểm mạnh của TP HCM khi gia nhập WTO để thu hút đầu tư, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Chúng ta cần mở rộng và nâng cao tầm quan trọng của khu Trung tâm thành phố. Làm sao để các nhà đầu tư khi có ý định nhảy vào khu vực Đông Nam Á là nhớ đến Sài Gòn, quyết định đầu tư ngay vào TP HCM. Trước đây Sài Gòn đã từng là "Hòn ngọc Viễn Đông", tương lai chúng ta cần lấy lại vị thế đó cho TP HCM.
Ngoài ra, trong khi làm quy hoạch, tôi xin lưu ý các chuyên gia hãy cân nhắc đến cơ sở hạ tầng. Hơn 30 năm qua, dân số thành phố đã tăng gấp hơn 3 lần (từ 2 triệu người lên 7 triệu người) nhưng hạ tầng phát triển chưa tương xứng. Chúng ta dự định đến năm 2020 TP HCM sẽ có 10 triệu dân thì phải tính hạ tầng đô thị phù hợp với số người đó. Lần làm quy hoạch này khá dài hơi, nếu sai lầm sẽ rất khó sửa chữa.
![]() |
ĐB Dương Minh Quang. Ảnh: Hải Ngọc |
Đại biểu Dương Minh Quang, huyện Hóc Môn: "Nên công khai cho người dân biết, quy hoạch sẽ được điều chỉnh như thế nào".
- Là đại biểu HĐND nhưng bản thân tôi mới nhận được tờ trình về điều chỉnh quy hoạch cách đây vài ngày. Như vậy tôi nghĩ người dân chắc chắn không thể biết nội dung của lần điều chỉnh quy hoạch này. Có chăng, người dân chỉ biết thông tin qua báo chí.
Điều chỉnh quy hoạch tức là sẽ có thay đổi. Rất có thể việc này sẽ liên quan đến việc điều chỉnh nơi ăn chốn ở, chỗ làm việc của rất nhiều hộ gia đình. Người dân cần biết rõ quy hoạch sẽ được điều chỉnh như thế nào để tính toán khả năng đầu tư phát triển kinh tế hay xây dựng nơi ở của mình.
Như vậy, theo tôi, trong quá trình làm, các cơ quan chức năng hay UBND TP cần công khai quy hoạch để người dân biết, góp ý và có những định hướng cho tương lai của mình.
![]() |
ĐB Lê Nguyễn Minh Quang. Ảnh: Hải Ngọc |
Đại biểu Lê Nguyễn Minh Quang, quận Thủ Đức: "quy hoạch chung nên cân nhắc vấn đề cải thiện môi trường sống"
- Tôi cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch là bước tiến hết sức căn cơ của sự phát triển thành phố. Tuy nhiên, theo tôi Hội đồng lập quy hoạch cần công khai để người dân thành phố biết kế hoạch cụ thể như thế nào. Năm 2006 làm được gì, năm 2007 hay 2008 chúng ta sẽ có Quy hoạch chung đến năm 2025...
Ngoài ra, vấn đề môi trường sống của thành phố đang hết sức đáng lo ngại. Việc tỷ lệ cây xanh đô thị quá ít là cái mà chúng ta cần suy nghĩ khi làm quy hoạch. Tôi rất mong muốn và kỳ vọng mỗi khi làm quy hoạch hay phê duyệt dự án, chúng ta đẩy dần diện tích cây xanh lên để người dân TP HCM được hít thở không khí trong lành hơn.
![]() |
Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa. Ảnh: Việt Hùng |
Tiến sỹ Nguyễn Trọng Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quy hoạch kiến trúc TP HCM: "Đến cuối năm 2006 sẽ hoàn thành đề án trình Chính phủ phê duyệt".
- Viện Quy hoạch Xây dựng TP HCM, Sở Quy hoạch kiến trúc, các nhà chuyên môn và chuyên gia nước ngoài đang gấp rút hoàn thành đề án "Điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2025". Chậm nhất là đến cuối năm 2006, chúng tôi sẽ hoàn thành để trình các cơ quan cấp trên thẩm định và phê duyệt.
Khi làm việc với thành phố về điều chỉnh quy hoạch, Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng TP HCM nên phát triển ở mức một đô thị lớn với quy mô khoảng 10 triệu dân. Và bộ chỉ ra rằng, để có thể đáp ứng nhu cầu dân sinh cho 10 triệu dân thì hạ tầng thành phố phải tính đến hạ tầng tương đương với 12 triệu người.
Chúng ta không lo việc nếu đến năm 2025 dân số TP HCM vượt ngưỡng 10 triệu người thì sao. Theo quy luật tất yếu của một thành phố công nghiệp, người dân có thu nhập thấp chắc chắn sẽ không sống ở các đô thị lớn. Họ sẽ dời về các vùng ven như: Long An, Bình Dương, Tây Ninh... sống cho phù hợp.
Như vậy, có thể nói trong lần điều chỉnh này, chúng ta đã làm hết sức chi tiết đến các vấn đề từ sử dụng tài nguyên, thiên nhiên đến chỉ tiêu kinh tế, xã hội. Sau khi nhận sự góp ý của các cấp để hoàn thiện, chúng tôi tin quy hoạch chung 2025 sẽ đáp ứng sự kỳ vọng của mọi tầng lớp người dân thành phố.
Hải Ngọc - Việt Hòa (ghi)