Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu các địa phương không tổ chức sự kiện, lễ hội xa hoa, lãng phí dịp trước và sau Tết.
Các cơ quan nhà nước không dùng ngân sách đi thăm, chúc Tết, tặng quà lãnh đạo; không dùng tài sản công vào hoạt động cá nhân dịp Tết.
Ngay sau kỳ nghỉ, các cơ quan tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh.

Hà Nội bắn pháo hoa tại hồ Hoàn Kiếm Tết Kỷ Hợi 2019. Ảnh: Ngọc Thành
Thủ tướng đề nghị các cơ quan dành thời gian để thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bộ Văn hoá, Thể tthao và Du lịch giám sát việc tổ chức hoạt động vui chơi, lễ hội trong và sau Tết Nguyên đán đảm bảo lành mạnh, phù hợp với tập quán từng địa phương.
Năm 2016, Ban bí thư yêu cầu các địa phương không bắn pháo hoa trong dịp Tết, để dành thời gian và kinh phí chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách. Sau một năm dừng, các năm sau đó, nhiều địa phương đã tổ chức bắn pháo hoa trở lại trong dịp Tết.