Chiều 26/10, thảo luận về công tác phòng ngừa tội phạm, thi hành án, đại biểu Đương cho rằng, tình hình vi phạm pháp luật hiện rất phức tạp, có xu hướng nghiêm trọng hơn, tội phạm ngân hàng cũng phát triển. Số vụ phạm pháp năm sau cao hơn năm trước và tốc độ gia tăng tội phạm còn lớn hơn tốc độ tăng dân số. Nguyên nhân do công an buông lỏng việc phòng ngừa, chủ yếu chạy theo các vụ án. Do đó, ông đề nghị sớm thành lập Trung tâm Quốc gia phòng ngừa tội phạm.
Cùng nhận định, đại biểu Ngô Ngọc Bình băn khoăn, tội phạm ở vùng nông thôn, vùng sâu ngày càng xuất hiện nhiều và tuổi ngày càng trẻ. "Trong 40 vụ dùng thuốc nổ, có tới 10 vụ nghi vấn do khủng bố, nhưng việc điều tra khó khăn nên hiện mới làm được 5-6 vụ", vị Phó tư lệnh Quân khu 7 nói thêm.
Trước bức xúc của cử tri về tuổi bình quân của người phạm tội ngày càng trẻ, các vụ án nghiêm trọng đa số do nguyên nhân bột phát, đại biểu Lê Đông Phong (Phó giám đốc Công an TP HCM) cho rằng, có nguyên nhân do vấn đề giáo dục, đạo đức, quản lý con người và xã hội.
Trong khi đó, đại biểu Trương Trọng Nghĩa lại cho hay, hiện nay nhiều vụ án công an bắt giam và thả người rất tùy tiện. Có tình trạng chết người trong trại giam, thể hiện sự chưa quan tâm đến trách nhiệm của cơ quan quản lý trại giam.
"Theo luật, người bị tạm giam, tạm giữ là công dân không có tội, họ chỉ bị tình nghi và tạm giữ để điều tra. Một người chỉ có tội khi bản án có hiệu lực của tòa kết tội họ. Do đó, họ vào trại giam với tư cách là công dân vô tội, bị tạm thời hạn chế quyền tự do. Nếu cơ quan quản lý trại giam làm họ chết thì phải chịu trách nhiệm", Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Trương Trọng Nghĩa nói.
Rồi đại biểu này đặt vấn đề: "Đối với tội phạm kinh tế, tôi nghe nói khi xử xong, những người có tiền nhiều có thể đóng góp cho trại giam xây nhà và được hưởng chế đội giam giữ đặc biệt hơn các tội phạm khác. Điều này tôi xin hỏi là có không? Như thế những người tham nhũng có nhiều tiền, được đối xử đặc biệt và được đặc xá và ân xá sớm hơn".
Trao đổi với VnExpress.net bên hành lang Quốc hội, đại biểu Đỗ Văn Đương xác nhận, trước kia ở một số nơi có tình trạng phạm nhân khi vào trại đã đóng tiền để được hưởng một số "đặc quyền", riêng TP HCM không có.
"Năm ngoái, tôi đi các trại kiểm tra thấy tất cả đều bình đẳng. Không có chuyện đem tiền vào đó để xây nhà riêng...", ông Đương nói và cho rằng, người nhập trại là để chấp hành hình phạt của pháp luật, ai cũng phải tuân theo quy định chung chứ không thể sống như ở nhà.
Tiến Dũng - Hà Anh