Nhiều người đã trở lại thành phố từ vài hôm trước do dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay kéo dài đến 5 ngày nên lượng xe cộ ở ngày cuối kỳ nghỉ giảm đáng kể. Tại "điểm nóng" phà Cát Lái, nơi hàng chục nghìn lượt người từ Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai vẫn ùn ùn đổ về TP HCM sau các kỳ nghỉ, thì năm nay không xảy ra ùn tắc kéo dài. Theo xí nghiệp phà Cát Lái, trung bình các ngày lễ, lượng khách qua phà khoảng 50-60.000 lượt, ngày cao điểm nhất có 85.000.
"Bến phà được giảm áp lực do đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây mới đi vào hoạt động, dịp lễ này không xảy ra tình trạng ùn ứ như những năm trước", lãnh đạo xí nghiệp phà Cát Lái cho biết.
Phà Cát Lái khá thông thoáng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: H.T |
Trong khi đó, từ ngày lễ 30/4 đến nay, bình quân mỗi ngày có 16-17.000 lượt ôtô lưu thông trên đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, gấp đôi ngày thường. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam cho biết đã tăng thêm 6 làn thu phí lên 14 làn nên trạm thu phí Long Phước khá thông thoáng. Song, tình trạng ùn tắc đã liên tục xảy ra ở giao lộ đường Đồng Văn Cống - đường nối đến vành đai phía đông do quá nhiều xe tải, xe container từ cảng Cát Lái đi về hướng xa lộ Hà Nội.
Theo ban quản lý dự án đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, dự kiến cuối năm nay 4 km đường nối từ đường Mai Chí Thọ (quận 2) đến đầu tuyến đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây ở quận 9 sẽ hoàn thành và tạo thuận lợi cho xe chạy từ trung tâm thành phố đến đường cao tốc này.
Trên tuyến xa lộ Hà Nội đoạn qua khu du lịch Suối Tiên, lượng xe từ các tỉnh miền Bắc và miền Trung đổ về TP HCM cũng khá đông, song do tuyến đường này mới được nâng cấp mở rộng nên không bị kẹt xe. Riêng tình trạng các ôtô đón trả khách sai quy định vẫn diễn ra dọc tuyến đường này từ Suối Tiên kéo dài đến cầu Đồng Nai nên giao thông khá lộn xộn.
Tương tự, tại cửa ngõ đi các tỉnh miền Tây của thành phố dù xe cộ đổ về đông nhưng không bị ùn ứ. Trên quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, quận Tân Bình, hàng nghìn người dân rải rác trở về thành phố sau lễ. "Từ Bến Tre về đến TP HCM có đoạn qua tỉnh Long An khá đông xe do đường xấu, di chuyển chậm nhưng không xảy ra kẹt xe như những năm trước", anh Bình nhà ở Bến Tre cho biết.
Theo ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, áp lực hành khách vào ngày 30/4 và 1/5 khá lớn nên bến đã điều hơn 20 xe buýt tăng cường cho các tuyến Vũng Tàu, Lâm Đồng... và sắp xếp ngay các xe vừa về bến quay đầu ngay để giải tỏa hành khách. Còn từ ngày 2/5 trở đi, bến đã quay về hoạt động bình thường không có sự gia tăng đột biến.
Tương tự, đại diện bến xe miền Tây cũng cho biết, theo thống kê riêng ngày 30/4, số khách qua bến đạt 47.000 người. Do nhu cầu tăng cao nên ngoài việc huy động toàn bộ lực lượng xe trên tuyến, Bến xe miền Tây phải tăng cường thêm 34 tuyến xe buýt để tham gia vận chuyển khách về các tỉnh. Kể từ ngày 1/5 đến nay, tình hình tại bến xe đã thông thoáng trở lại, lượng khách qua bến trung bình khoảng 25.000 người/ngày.
Hữu Công