Người gửi: Nhan Dan
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Tăng giá điện
Câu trả lời của ông Tham làm chúng ta hiểu ngay sự độc quyền thật là ghê gớm. Nếu không chấp nhận giá điện tăng thì họ sẽ cắt điện.
Cùng trong một thành phố có hàng phở giá cao, có hàng giá thấp nhưng cửa hàng giá cao không đưa ra lý do tăng giá để mua thêm xoong nồi bát đĩa. Và nếu không thích, bạn có thể đi ăn ở hàng phở khác. Còn ở đây bạn không có sự lựa chọn, thực ra họ muốn nói thẳng ra rằng: "Chúng tôi thích tăng giá đấy, dùng thì chấp nhận không thì đừng dùng. Ý kiến của mọi người chẳng có ý nghĩa gì ở đây cả".
Ai có thể biết được giá điện hiện nay thì ngành điện lỗ hay lãi?
Ý kiến của các bạn thế nào về vấn đề này?
Cám ơn toà soạn đã tạo cơ hội cho chúng tôi được bày tỏ ý nghĩ của mình.
Nhân Dân
Người gửi: Hoàng Anh Thi
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: về ý kiến của ông Tham
Lần đầu tiên tôi nghe đến tên ông Phạm Công Tham. Điều làm tôi ngạc nhiên là làm sao ông ấy lại quan liêu đến mức tự cho rằng khi tăng giá, tiền điện mỗi tháng chỉ tăng thêm 8.000-10.000 đồng. Hay ông ấy chưa nhìn hoá đơn điện bao giờ?
Xin Ban Biên tập hãy phản ánh ý kiến của chúng tôi, rằng mỗi lần ngành điện tăng giá là hoá đơn của chúng tôi sẽ lên hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn. Tăng giá điện luôn là nỗi lo nơm nớp của dân.
Tôi rất chia sẻ với ý kiến một bạn đọc so sánh giá điện giữa ta với Australia. Tôi cũng từng sống ở Nhật, tiền điện hàng tháng chỉ bằng 1/7, 1/6 của lương. Hiện nay tôi đang ở Trung quốc. Tiền điện bên này cũng rẻ hơn Việt Nam rất nhiều.
Lý lẽ của ngành điện không hề thuyết phục. Đơn giản vì ngành này đang là ngành nóng, rất nhiều người muốn được làm việc ở đây. Vậy nếu không lợi nhuận thì tại sao người ta cứ muốn vào đó?
Người gửi: Nguyễn Tiến Thông
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Không nên tăng giá điện
Tôi đã xem bài trả lời của ông Phạm Công Tham. Tuy nhiên có một vấn đề nữa cần được quan tâm đến. Việc thêm 8.000-10.000 đồng/tháng cho tiền điện đúng là không có vấn đề gì với thu nhập bình thường của người dân. Tuy nhiên, vấn đề là ở chỗ tăng giá điện liệu có chắc chắn rằng giá của các loại mặt hàng khác không tăng. Điều đó chắc chắn là không thể bởi vì nền kinh tế hiện đại phụ thuộc rất nhiều vào năng lượng, nhất là năng lượng điện.
Vậy thì việc tăng giá điện là việc nhỏ song hệ quả của nó ngành điện có quan tâm đến hay không, đó là điều mà mọi người muốn đề cập đến. Còn tâm lý của người dân đó, họ không muốn tăng giá bất cứ một loại hàng hoá nào hết. Còn hai sự lựa chọn của ông Vụ trưởng đưa ra thì đó không phải là lựa chọn mà là sự ép buộc.
Người gửi: hồng hoa
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: hỏi lại
Ông Vụ trưởng Tài chính của Bộ có hiểu rằng tác động liên ngành của việc tăng giá điện sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu tổng thể của nền kinh tế như thế nào không? Xin ông cho biết hệ số giá điện trong bảng ma trận chi phí liên ngành các ông đã tính được chưa, hay chỉ tính riêng cho hàm mục tiêu cục bộ của ngành điện mà không tính đến ngành khác? Việc thiếu điện với việc tăng giá điện đâu phải là mối ràng buộc tất yếu trong sản xuất của ngành?
Người gửi: Tran Trung Truc
Gửi tới: Ban Kinh doanh
Tiêu đề: Lựa chọn giải pháp cho vấn đề tăng giá điện
Nếu phải lựa chọn giữa tăng giá điện hoặc bị cúp điện thường xuyên, chúng tôi sẽ chọn giải pháp thay thế những người đứng đầu ngành điện.
Và chúng ta cũng nên đặt ra câu hỏi: Ai có quyền bắt 80 triệu người lựa chọn giữa tăng giá điện hoặc bị cúp điện?