Không có phần mềm nào xấu (ngoại trừ dùng để phá hoại) để chúng ta ghét hay khen hay chê nhiều. Chúng ta cần những phần mềm "phù hợp" nhất với nhu cầu dùng của riêng chúng ta hay của doanh nghiệp. Con người rất tham lam (ngay chính tôi cũng thế), muốn mọi phần mềm là tốt hết, máy tính mình mạnh nhất. Nhưng lại muốn trả tiền ít nhất hoặc không trả tiền.
Đừng đem những ý cá nhân để đánh giá một sản phẩm mà có rất nhiều người phát triển (không riêng gì Vista). Hãy để người dùng tự quyết họ cần gì và phần mềm nào là phù hợp nhất với họ (nhu cầu, chi phí,...).
Phần mềm có lỗi nhiều hay có những bài báo so sánh việc tốt xấu. Nếu không có Microsoft thì cũng sẽ có một hãng nào đó chiếm thị phần nhiều về hệ điều hành máy tính thôi. Do đó thị trường có Linux, Mac... tạo nên sự lựa chọn và tính cạnh tranh. Chúng ta vẫn có thể tìm các bài báo so sánh Windows tốt hơn hề điều hành khác mà. Ngay trong nước chúng ta cũng thiếu gì công ty chiếm thị phần nhiều hay sản phẩm không tốt nhưng mình có làm gì được họ không? Cùng lắm chỉ vài người không dùng sản phẩm của họ thôi. Họ cũng không chết hay đóng cửa ngay đâu, mà có chết thì cũng có người khác hay hãng khác thay thế.
Hãy nhìn ở khía cạnh tích cực của sản phẩm hay dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của chúng ta. Thân ái.
Yasaka