Người gửi: Phuong Chau
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Vẫn chưa rõ ràng
Tôi đồng ý với quan điểm cho rằng tại sao các công ty viễn thông chính thức của chúng ta không áp dụng cách thức mà người ta ăn trộm để giảm giá thành và như vậy thì kẻ trộm còn lý do gì để ăn cắp nữa.
Thực ra ở Mỹ, vấn đề sử dụng bất kỳ phương tiện hay công nghệ nào mà có thể tận dùng đường truyền Internet để thực hiện cuộc gọi chẳn có ai kết tội cả. Thậm chí, họ còn cho đó là khám phá và có thể được vận dụng để khai thác dịch vụ đồng thời mang đến khách hàng dịc vụ tốt và rẻ hơn mỗi ngày.
Do vậy, theo tôi thì việc dùng từ ăn trộm cước viễn thông trong trường hợp này là chưa chính xác. Bản thân tôi được biết hiện nay có nhiều công ty ở Mỹ tận dụng Internet để biến những cuộc gọi từ Mỹ về VN hay ngược lại đều là miễn phí. Có những công ty đã tận dụng hiệu quả công nghệ VoIP để chuyển toàn bộ cuộc gọi Customer Service về Việt Nam và tiết kiệm rất nhiều khi thiết lập Call Center trong nước với chi phí nhân công chỉ chưa bằng 1/10 so với tại Mỹ. Ở một góc độ nào đó họ có thể được biểu dương vì tạo công ăn việc làm cho người dân trong nước. Nhưng ở một góc cạnh khác thì họ bị quy vào cái tội ăn trộm viễn thông, hay có thể họ trốn cả thuế khi mướn người ở Việt Nam một cách bí mật.
Tôi cho rằng có quá nhiều ý kiến về việc định nghĩa thế nào gọi là trộm viễn thông và cho tới lúc này chẳng có gì rõ ràng về vấn đề gây tranh cãi này.