![]() |
Ông Nguyễn Danh Thái. |
Trong bản giải trình 9 trang, Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái khẳng định, các công trình thể thao hiện trong tình trạng tốt và chưa có biểu hiện xuống cấp. "Dư luận có đề cập nhiều đến mặt cỏ sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bị chết, việc này là nguyên nhân khách quan khi mật độ sử dụng sân quá dày trong hai kỳ SEA Games và ASEAN Paragames. Tình trạng trên là bất khả kháng", ông Thái nói.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Kiệt về việc đội giá trong quá trình thi công sân vận động quốc gia, ông Thái khẳng định, không có chuyện này. Sau 24 tháng thực hiện hợp đồng, nhà thầu HISG đã hoàn thành đúng tiến độ, được Hội đồng nghiệm thu nhà nước nghiệm thu. "Xin khẳng định lại là sẽ không có việc vượt giá thanh toán 52,983 triệu USD. Hiện nay, chúng ta mới thanh toán cho nhà thầu 89% giá trị hợp đồng", người đứng đầu ngành thể dục thể thao trả lời chắc nịch.
Theo ông Thái, hiện nay Thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra các công trình SEA Games và chưa có kết luận chính thức về hiện tượng thất thoát, lãng phí. "Nếu phát hiện có sai phạm trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng các công trình thì trách nhiệm của ai, trách nhiệm đến đấu sẽ phải làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật".
Bộ trưởng Thái cũng thuyết trình về việc đã, đang và sẽ tiếp tục đưa các công trình SEA Games vào hoạt động hậu SEA Games một cách có hiệu quả, phục vụ cho các nhu cầu văn hóa, thể thao, xã hội khác nhau. Tuy nhiên, ông Thái cho rằng, đây là vấn đề không đơn giản mà nguyên nhân chính vẫn là đội ngũ cán bộ, nhân viên đảm nhiệm công việc này chưa thật chuyên nghiệp. Sắp tới, Ủy ban Thể dục Thể thao sẽ ban hành quy chế cho vấn đề này.
Trường hợp vi phạm pháp luật của ông Lương Quốc Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục thể thao cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Ông Thái thừa nhận, mặc dù đây là sai phạm mang tính cá nhân, nhưng để xảy ra vụ việc trên một phần do việc quản lý cán bộ chưa nghiêm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban Thể dục thể thao.
Trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Ngọc Anh về nguồn gốc tài sản của ông Lương Quốc Dũng, ông Thái cho biết, hiện gia đình ông Dũng có sở hữu ngôi nhà H18+19 tổ 54B Yên Hòa, căn hộ 605 - B1 làng quốc tế Thăng Long và căn hộ G30 phường Xuân La Tây Hồ. Nguồn gốc tài sản của ông Dũng có chính đáng hay không phải đợi cơ quan điều tra xem xét, trả lời.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đề nghị đại biểu Quốc hội sẽ không đi cụ thể vào vụ Lương Quốc Dũng bởi vụ án này đang chuẩn bị khởi tố.
Ngay sau khi Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái kết thúc phần trả lời chất vấn bằng văn bản, nhiều đại biểu tỏ ý không đồng tình với quan điểm của người đứng đầu ngành thể thao. Đại biểu Nguyễn Văn Tuyết hỏi thẳng: "Sân Mỹ Đình có vấn đề về chất lượng ngay từ khi thi công, đồng thời con số dự toán bội chi giữa báo cáo của Bộ trưởng và giới truyền thông khác nhau, Bộ trưởng giải trình như thế nào? Ủy ban Thể dục thể thao có tuân thủ các quy định về cấp phép đầu tư và xây dựng của nhà nước không?".
Đại biểu Trần Văn Kiệt cũng tỏ ý chưa đồng tình với phần giải trình của ông Thái: "Về sân Mỹ Đình, Bộ trưởng đánh giá là tốt, nhưng Cục thẩm định chất lượng nhà nước lại cho rằng sân Mỹ Đình chất lượng chưa tốt, độ an toàn không cao, vì sao lại như vậy?".
Đại biểu Phan Đức Nhạn nêu ý kiến: "Sân Mỹ Đình là công trình có vốn đầu tư lớn, sao không thăm dò, tham khảo dư luận trước khi chọn nhà thầu? Theo giải trình thì việc chọn nhà thầu do Chính phủ và Bộ Xây dựng, liệu có phải Ủy ban Thể dục thể thao né tránh trách nhiệm?".
Đến lúc này, Bộ trưởng Thái đành phải xuống giọng: "Việc chậm trễ báo cáo những vấn đề phát sinh trong đầu tư xây dựng Cung thể thao dưới nước là lỗi của Ủy ban TDTT."
Đại biểu Lê Quốc Dụ hỏi về việc phân bổ công trình thể thao chưa hợp lý trong dịp SEA Games. Ông Thái cho biết, theo quy định của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các công trình thể thao không nên quá xa nhau, ảnh hưởng tới công tác điều hành. "Những địa phương trong thời gian SEA Games chưa được xây dựng sân vận động thì từ nay đến năm 2010 chắc chắn sẽ được hỗ trợ xây dựng".
Trả lời câu hỏi của đại biểu Trần Văn Kiệt về hiệu quả đầu tư của nhà nước cho thể thao Việt Nam, ông Thái khẳng định, chúng ta đang đầu tư đúng hướng, phong trào thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao đều đáng phát triển vượt bậc. Ở châu Á, thể thao Việt Nam đứng thứ 15/43 nước. Trong tương lai, chúng ta sẽ phấn đấu vào top 10. "Ai cũng muốn thể thao nước nhà phát triển nhưng phải có lộ trình cụ thể. Tất nhiên chúng ta cũng còn hạn chế nhất định, một số môn Olympic thành tích chưa cao do việc ứng dụng khoa học thể dục thể thao còn hạn chế, chế độ cho huấn luyện viên, vận động viên còn bất cập", bộ trưởng giải thích. Người đứng đầu ngành thể dục thể thao cũng hứa hẹn đến năm 2010, thể thao Việt Nam sẽ đuổi kịp Thái Lan.
Trước bức xúc của cơ chế về tình trạng tiêu cực trong thể thao, đặc biệt là ở môn bóng đá, Bộ trưởng Thái tỏ ra kiên quyết: "Tôi rất đồng tình với ý kiến của đại biểu, để xảy ra tiêu cực trách nhiệm phần lớn thuộc về Ủy ban TDTT. Muốn chống tiêu cực trong thể thao cần sự phối hợp của nhiều ban ngành và các câu lạc bộ. Trong 2 vòng đấu cuối giải vô địch bóng đá quốc gia, ngoài lực lượng giám sát sẽ có sự phối hợp của lực lượng cảnh sát hình sự".
Đại biểu Võ Quốc Thắng (Long An) đặt vấn đề về giáo dục thể chất và dinh dưỡng cho trẻ em chưa được quan tâm thích đáng, vai trò của Ủy ban TDTT như thế nào? Ông Thái giải trình: "Chiều cao của thanh thiếu niên Việt Nam đã tăng hơn nhiều so với trước đây. Nhưng sau lứa tuổi 11 sự phát triển của người Việt Nam đang chậm so với khu vực. Ủy ban đang có đề án phát triển thể dục thể thao các vùng miền".
Đến 14h50', vẫn còn 5 đại biểu đăng ký chất vấn trực tiếp Bộ trưởng Nguyễn Danh Thái. Chủ tịch Nguyễn Văn An đề nghị ông Thái trả lời bằng văn bản.
Việt Anh
Độc giả có thể giử ý kiến tại đây: