Không nên mang lý do nhỏ hơn để phát triển Hà Nội. Vấn đề hãy quan niệm Thủ đô Hà Nội là trung tâm văn hoá, chính trị lớn của cả nước mà sứ mệnh kinh tế hãy để giành cho thành phố khác, không nhất thiết phải đi đầu trên mọi lĩnh vực.
Nếu chúng ta học tập theo Tokyo (Nhật Bản), Mexico City (Mexico) để phát triển Hà Nội thành đầu tàu cả về kinh tế với địa giới hành chính đủ lớn mang tầm cỡ thì cần nghiên cứu kỹ trên mọi khía cạnh mà đặc biệt là vấn đề xã hội, văn hoá của từng địa phương. Trong giai đoạn trước đây, chúng ta đã sát nhập và tách nhiều tỉnh trong nhiều thời kỳ với những lý do theo từng giai đoạn phát triển của đất nước nên cần sự hợp tan đó. Với hơn 3,5 triệu dân với những vấn đề xã hội bức xúc còn tồn tại quá nhiều thì với quy mô 7 triệu dân và địa giới hành chính gấp 3 lần (khoảng 2.700 km2) chúng ta sẽ tổ chức như thế nào?
Cá nhân tôi thấy nên trưng cầu dân ý. Mặt khác cần có một lộ trình chuyển hoá về lượng và chất, đó là văn hoá hội nhập vào Thủ đô của các địa phương liên quan bởi vấn đề con người vẫn là quan trọng nhất.
Người gửi: Đức Thành
Tôi cũng đồng tình với nhiều bạn đọc khác không cần thiết phải mở rộng HN. HN nên chú trọng vào việc bảo tồn những nét văn hoá cổ truyền thống Hà Nội. Hệ thống hạ tầng cơ sở nên hoàn chỉnh hơn. Nếu mở rộng thêm thì sẽ quản lý như thế nào? Hạ tầng cơ sở có đảm bảo được không?