![]() |
Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: H.H. |
"Chưa bao giờ tôi nói là ghi nợ trên bằng nhưng phải tìm cách phản ánh được ai là người đã vay tiền Nhà nước. Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu vấn đề này, do vậy, nên phát huy cuộc vận động sáng kiến giúp nhà nước thu nợ", Phó thủ tướng nhấn mạnh.
Theo Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng GD&ĐT, nhiều nước cũng triển khai chương trình cho sinh viên vay vốn học tập, và cũng gặp khó khăn trong việc thu nợ. "Chúng ta vay tiền đi học thì phải khẳng định trách nhiệm với Nhà nước, trả lại tiền để cho người sau còn được đi học", người đứng đầu ngành giáo dục nói.
Phó thủ tướng cho rằng, trong khi ngân hàng cho vay tiền yêu cầu phải thế chấp, thì nhà nước cho sinh viên vay hàng nghìn tỷ đồng chỉ cần tín chấp. Do vậy, Nhà nước cần phải tìm cách thu hồi và sử dụng đồng tiền của người dân một cách hiệu quả.
Trước đó, ngày 27/9, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng ký công văn về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 1/10. Mức vay tối đa một tháng là 800.000 đồng, lãi suất 0,5%.
Sau 2 tháng thực hiện, đã có hơn nửa triệu học sinh, sinh viên vay gần 2.200 tỷ đồng. Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ GD&ĐT kiểm tra xác suất việc cho vay vốn tại các trường, phát hiện các trường hợp cho vay sai mục đích và báo cáo Chính phủ trước ngày 20/1/2008.
Tiến Dũng