Ngày 23/3, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cho biết, bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng đau nhiều vùng hạ vị và hố chậu phải.
Bệnh nhân biết mình bị u xơ tử cung từ 5 năm trước. Gần đây, bà hay bị đau âm ỉ vùng hạ vị kèm rong kinh, rong huyết. Khối u vùng hạ vị to dần đến rốn, có thể nhìn và sờ thấy.

Khối u to như thai nhi 5 tháng tuổi trong bụng người bệnh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có khối u xơ tử cung to bằng thai 20 tuần tuổi, kích thước 12x11x11 cm, kèm thiếu máu mức độ trung bình. Bệnh nhân có chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã lấy trọn khối u cùng toàn bộ tử cung người bệnh ra ngoài sau 5 giờ. Trong quá trình phẫu thuật, bệnh nhân mất khoảng 200ml máu, kết quả xét nghiệm thấy hemoglobin giảm không đáng kể nên không cần truyền máu thêm.
Theo bác sĩ, mổ nội soi với những đường cắt nhỏ, sẽ ít làm tổn thương mô lành. Đồng thời giúp bác sĩ dễ quan sát phẫu trường qua camera và khả năng kiểm soát chảy máu tốt. Bệnh nhân phục hồi sau mổ nhanh. Toàn bộ vết mổ đều được khâu thẩm mỹ bằng chỉ tự tiêu nên không cần cắt chỉ.
Hậu phẫu, bệnh nhân hồi tỉnh tốt nên không cần nằm ở khoa Hồi sức tích cực (ICU) mà được chuyển về khoa Ngoại Tổng quát tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân ăn uống, tự đi lại được, đau nhẹ vết mổ. Dự kiến người bệnh có thể được xuất viện trong vài ngày tới.

Toàn bộ tử cung và khối u được đưa ra ngoài bằng phẫu thuật nội soi. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Thư Anh