Ngày 15/6, chị tới khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng rong kinh, rong huyết và thiếu máu. Bác sĩ chẩn đoán chị có u xơ tử cung kích thước lớn, phải phẫu thuật.
Bác sĩ Nguyễn Công Định, Phó giám đốc thường trực tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 2, trực tiếp phẫu thuật bệnh nhân. Ông cho biết khối u đã phát triển lâu ngày, chèn ép và chiếm toàn bộ tử cung của người bệnh.
Kích thước tử cung chỉ bằng 1/10 khối u nên phẫu thuật cắt u khó khăn hơn nhiều lần. Trước ca mổ, bệnh nhân được truyền máu, gây mê, đảm bảo đủ oxy cho cơ thể. Ca mổ thành công, lấy được khối u xơ tử cung nặng gần 4 kg, hơn cân nặng của một em bé sơ sinh.

Khối u xơ tử cung của sản phụ nặng 4 kg. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.
Tuy nhiên, nữ bệnh nhân gặp biến chứng tắc tĩnh mạch phổi do khối u quá lớn, chèn ép tĩnh mạch làm xuất hiện khối máu đông. Chị bị hạ huyết áp, giảm chức năng phổi, suy hô hấp và suy tuần hoàn, đe dọa tính mạng.
Kíp bác sĩ truyền dịch, sử dụng thuốc vận mạch, thực hiện các biện pháp nhằm tăng trao đổi phổi. Sau 15 phút, bệnh nhân trở về trạng thái bình thường, các chỉ số đều khả quan.
Ngày 18/6, bệnh nhân tình trạng sức khỏe ổn định.
Bác sĩ khuyến cáo bệnh nhân gặp hiện tượng bất thường nên đi khám, lựa chọn cơ sở y tế uy tín, có đội ngũ bác sĩ sản phụ khoa và gây mê hồi sức chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm để được điều trị an toàn và hiệu quả.
Chi Lê