Ông Thu bị khởi tố vì vi phạm các quy định điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; được tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Chiều 1/12, Đại tá Nguyễn Đức Tiệp, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết: "Ngoài khởi tố lái phà, cơ quan điều tra còn đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xem xét trách nhiệm liên đới của chủ phà là UBND xã Tam Hải và các cá nhân liên quan".
Theo kết quả điều tra ban đầu từ cơ quan điều tra, ông Thu được UBND xã Tam Hải giao nhiệm vụ lái chiếc phà gỗ do chính quyền địa phương quản lý để đưa khách từ xã đảo Tam Hải sang Tam Quang và ngược lại.
![]() |
Lực lượng cứu hộ tổ chức cứu người trên sông Trường Giang gần cửa biển An Hòa sau khi phà chìm sáng 21/11. Ảnh: Trí Tín |
6h sáng ngày 21/11, ông Thu lái chiếc phà đưa khách từ xã đảo Tam Hải vượt sông Trường Giang chảy xiết (gần khu vực cửa biển An Hòa) sang xã Tam Quang. Trên chiếc phà chở 41 hành khách, hơn 20 xe đạp và xe máy các loại cùng ôtô tải chở đầy củi. Khi phà ra giữa dòng Trường Giang, cách bờ sông Tam Quang khoảng 200 mét thì bị chìm. Thai phụ Vũ Thị Thiện Thẩm (27 tuổi), ở xã Tam Hải tử nạn, 40 hành khách còn lại may mắn được cứu sống.
Kết luận của cơ quan chức năng, tải trọng cho phép của phà khoảng 8 tấn, đảm bảo chở 50 hành khách. Tuy nhiên, lái phà đã cho xe tải chất đầy củi có trọng tải tổng cộng đến 7 tấn, chưa kể hơn 40 hành khách và 20 xe máy, xe đạp. Quãng sông Trường Giang do luồng lạch nạo vét sâu lại gần cửa biển An Hòa nên sóng lớn nguy hiểm cho đò ngang.
![]() |
Cần cẩu đưa xe tải đầy củi từ lòng sông lên sà lan sau vụ chìm phà. Ảnh: Trí Tín |
Bí thư Huyện ủy Núi Thành Nguyễn Tiến cho biết, chính quyền hai xã Tam Hải, Tam Quang cùng với lái phà đã ký biên bản cam kết không được chở ôtô các loại trên phà chuyên đưa đón người. Việc lái phà Bùi Văn Thu cho xe tải chất đầy củi lên phà qua sông là trái quy định. Khai nhận trước cơ quan chức năng, ông Thu khẳng định việc mình lái phà chở ôtô tải qua sông được sự cho phép của UBND xã đảo Tam Hải.
Trí Tín