Chiều 4/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang (36 tuổi) và Phạm Thị Nguyệt (35 tuổi) về hành vi mua bán trẻ em.

Trang (phải) và Nguyệt tại cơ quan điều tra.
Theo nhà chức trách ngày 1/8, anh Nguyễn Thành Long (quận Long Biên, Hà Nội) tố giác bé Cù Nguyên Công (được nuôi ở chùa Bồ Đề) do anh nhận làm cha nuôi bị mất tích không rõ nguyên nhân. Đội phòng chống tội phạm mua bán người (Đội 12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội) phối hợp với Công an quận Long Biên vào cuộc, xác định Nguyệt, Trang liên quan vụ mua bán bé trai gần một tuổi này.
Trang khai, trong thời gian làm quản lý nhà mở ở chùa Bồ Đề đã bán bé Công cho Nguyệt với giá 35 triệu đồng. Để đưa được cháu bé ra khỏi chùa, Trang đã liên hệ với Trần Thị Thu Hà, mẹ của cháu bé, để hợp thức hóa.
Ngày 7/2, theo hướng dẫn của Nguyệt, chị Hà viết giấy tường trình với nội dung đã quan hệ bất chính với chồng Nguyệt và có thai, nay bàn giao con cho gia đình Nguyệt nuôi.
Cuối tháng 6, Nguyệt báo tin với Hà bé Công tử vong do bệnh sởi và đã được chôn cất. Ngày 31/7, Nguyệt bảo với Hà đã chuyển xong cho Trang 35 triệu đồng, Hà được hưởng 30 triệu trong số này. Tuy nhiên, khai với cảnh sát, Hà bảo mới nhận được 10 triệu đồng.
Nhà chức trách đang xác minh thông tin bé Công. Nguyệt có hoàn cảnh không khá giả nhưng chị ta đã nhận nuôi bé Công là đứa trẻ thứ ba.
Cảnh sát cũng đã mời sư thầy Thích Đàm Lan, trụ trì chùa Bồ Đề, tới làm việc song hiện chưa có tài liệu cho thấy vị này liên quan hành vi phạm pháp của Trang. Trước phản ánh của dư luận về việc còn một số trẻ khác bị “mất tích” tại chùa, đại diện Đội 12 cho biết sẽ tiếp tục điều tra.
Việt Dũng