Đến chiều qua, Cơ quan điều tra xác định số ôtô được Bùi Tiến Dũng cho mượn lên tới 34 chiếc, trị giá gần 20 tỷ đồng. Nhiều xe có giá trị hơn 100.000 USD. Việc cho mượn này là được nghi vấn là một hành vi hối lộ của ông Dũng. Hầu hết xe ôtô đều được đứng dưới danh nghĩa cho cơ quan đơn vị mượn nhưng thực chất là cá nhân sử dụng.
![]() |
Chiếc xe Mitsubishi Pajero được PMU 18 cho mượn. (Lao Động) |
Theo quy định, những chiếc xe này chỉ được sử dụng trong quá trình thực hiện các dự án cụ thể. Tuy nhiên, sau đó ông Dũng vẫn tiếp tục giữ lại để cho mượn. Thậm chí, có những chiếc xe mới tinh, chưa qua bất kỳ dự án nào như Camry 3.0 cho Cục Đường sắt VN mượn hay chiếc Land Cruiser Prado trị giá 115.000 USD cho một quan chức cấp quận mượn.
Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ những doanh nghiệp được ông Dũng “ưu ái” một cách không bình thường.
Năm 2002, Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Bắc Nam bắt đầu tham gia đấu thầu nhiều gói thầu của PMU 18. Bắc Nam đã loại được nhiều nhà thầu lớn và trúng thầu thi công một số gói thầu quan trọng của Dự án quốc lộ 10, Dự án quốc lộ 18... Trong 4 thành viên của công ty có hai người là em của ông Bùi Tiến Dũng.
Trong một diễn biến khác, hôm qua, Trưởng phòng kế hoạch PMU 18 Phạm Tiến Dũng tiếp tục bị cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ các nghi vấn về kinh tế của PMU 18, đặc biệt là nguồn tiền nguyên tổng giám đốc Bùi Tiến Dũng sử dụng cá độ bóng đá
Việt Anh