Theo cơ quan công an, trong thời gian làm giám đốc Công ty Ắc quy - pin Vĩnh Phú, ông Vinh đã móc nối với một số doanh nghiệp để ký các hợp đồng khống, lập hóa đơn khống về việc mua nguyên liệu sản xuất (chì, antimon...). Đổi lại, các doanh nghiệp này được hưởng 5-7% trị giá hóa đơn xuất ra. Tại thời điểm vụ việc bị phát hiện (thanh tra của Bộ Công nghiệp trong năm 2000), số tiền trong quỹ nội bộ của công ty là hơn 16 tỷ đồng. Ngoài ra, do ông Vinh quản lý nhập nhèm, nên nhiều cá nhân, đặc biệt là các trạm dịch vụ bảo hành đến nay vẫn còn chiếm giữ, chưa thanh toán cho công ty hơn 8 tỷ đồng, một số đối tượng khác tham ô hơn 900 triệu đồng, khó có khả năng thu hồi.
(Theo Tuổi Trẻ)