- Thiếu tướng nghĩ sao khi có ý kiến rằng Hải "bánh" không phải là đệ tử của Năm Cam, nên ông trùm không thể sai y giết Dung Hà?
- Khi chuẩn bị phá án, tôi đã lường trước những gì có thể xảy ra. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi nghe thông tin này. Tôi khẳng định dứt khoát sẽ khởi tố Năm Cam về tội giết người. Thứ nhất, tài liệu của công an TP HCM đã xác định rất rõ. Thứ hai, lời khai của những người bị bắt đã được kiểm chứng là đúng. Thứ ba, VKSND Tối cao đã kiểm soát tài liệu và phê chuẩn đúng tội danh đã khởi tố (hồi bắt Năm Cam năm 1995, VKS đã không phê chuẩn Năm Cam phạm tội giết người). Bây giờ chỉ điều tra bổ sung để đưa hết chứng cứ ra nhằm trừng trị hắn một cách thích đáng nhất, chứ không thể nói là không đủ chứng cứ. Tôi nhắc lại, điều tra bổ sung không phải để làm rõ tội Năm Cam, mà tội của Năm Cam đã rõ rồi.
Đến giai đoạn này, nếu ai không ủng hộ hành động của Ban chuyên án hoặc có trách nhiệm mà thờ ơ, thiếu trách nhiệm thì tôi có thể nói người đó có liên quan đến Năm Cam.
- Hải "bánh" có thể là đệ tử Tống Viết Hòa không?
- Cho đến nay, những ai có liên quan đến Năm Cam, Dung Hà, nếu như có chứng cứ thì không thể nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không phải Tống Viết Hòa là con của đồng chí nguyên phó Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM mà có thể bao che được đâu.
- Chúng ta sẽ làm như thế nào trước những thế lực đang cố tình làm lệch hoặc cản trở trong vụ án Năm Cam?
- Không chỉ đối với vụ này mà cả các vụ khác, bọn xấu luôn tìm cách cản trở. Có cản trở, nhưng việc chúng tôi làm là hợp lòng dân và đúng pháp luật. 7 triệu dân TP HCM và 80 triệu dân cả nước sẽ phán xét việc đúng sai của lực lượng công an. Người dân đã liên tục gửi thư, gọi điện đến hoan nghênh, thăm hỏi, động viên chúng tôi, gửi gần 100 triệu đồng và cả thịt, cả rau đến úy lạo. Đấy là sự nhắc nhở: anh ăn thịt, ăn rau của dân, anh biết anh phải làm gì.
- Những cán bộ, công chức "bảo kê" cho Năm Cam và đồng bọn vẫn là đối tượng của Ban chuyên án?
- Khi đã có đủ chứng cứ, bất kỳ ai, ở bất kỳ cương vị nào đều bị xử lý theo pháp luật. Thủ tướng Phan Văn Khải, Bộ trưởng Lê Minh Hương, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Toàn, Lê Thế Tiệm đều đã chỉ thị như vậy.
- Sắp tới phương thức triệt phá tội phạm tiếp tục như thế nào?
- Chúng tôi luôn sử dụng hai bàn tay: Bàn tay sắt sử dụng trước để trừng trị theo pháp luật những kẻ phạm tội, vì sự bình yên của nhân dân. Bàn tay nhung dùng để khoan hồng những người lầm lỗi nếu họ đến tự thú, khai báo.
Tất nhiên chúng ta không để cho những kẻ phạm tội nghiêm trọng lợi dụng để trốn tránh luật pháp, nên bàn tay sắt phải được sử dụng trước. Còn việc sử dụng bàn tay nhung, không phải vì chúng ta không đủ bản lĩnh trừng trị tội phạm mà chúng ta mở ra cho họ một con đường hối cải. Pháp luật hình sự của chúng ta cũng hàm chứa điều đó, có chính sách khoan hồng.
Bắt một người là chuyện không đơn giản, họ còn có vợ chồng, có cha mẹ, anh em, bên nội bên ngoại... Bắt một người là phải cân nhắc, sao cho đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tôi nói ví dụ, một cảnh sát giao thông đang điều khiển tại một ngã tư nào đó. Khi thổi còi phạt người vi phạm, điều đầu tiên nên hỏi một cách lịch sự: “Xin lỗi, anh ở đâu, làm việc gì, ở cơ quan nào?”, thậm chí, còn phải lễ phép hỏi người ta học lớp mấy. Hỏi như vậy để làm gì? Để, nếu người vượt đèn đỏ thuộc đối tượng như anh em ta ngồi đây thì phạt không khoan nhượng. Còn nếu người vi phạm là một bác nông dân mới ra thành phố, ít học, không hiểu luật giao thông thì không nên phạt mà nên hướng dẫn cho bác ta hiểu, để lần sau không vi phạm nữa. Luật pháp, quan điểm, chính sách thể hiện như vậy đó.
(Theo Thanh Niên)