Cuộc khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn kết thúc vào 17h ngày 31/10, xác định điểm phát cháy là vũ trường Blue, tầng 3. Theo ông Bình, lúc làm việc, các công nhân đã để xỉ hàn nhiệt độ 1.600-1.700 độ C bắn vào mút xốp gây cháy. Tại điểm phát hỏa có hệ thống hút gió và nhiều vật liệu dễ cháy, nên lửa lan nhanh. Khả năng cháy do chập điện hoặc các chất nổ vô cơ, hữu cơ, chất tự cháy khác, được loại trừ.
Lời khai của 2 bị can Thanh và Tin phù hợp với kết quả khám nghiệm trên. Theo đó, nhóm thợ ba người của ông Lâm Nghĩa Hòa, chủ tiệm sắt 72 Calmette, quận 1, được Blue thuê hàn gắn khung sắt trang trí vũ trường. Họ làm từ sáng 29/10, đến chiều thì gây ra cháy.
Quá trình tìm kiếm xác nạn nhân đã kết thúc. Ông Bình khẳng định không còn nạn nhân nào còn nằm lại ITC. Đại diện Văn phòng Công an thành phố cho biết, đã mời gia đình các nạn nhân đến khai báo tại Công an quận 1, có thể kết luận không còn ai mất tích trong vụ hỏa hoạn, tổng số người chết là 60 chứ không phải 61 như thông báo hôm trước.
Về trách nhiệm của chủ nhóm thợ hàn và chủ vũ trường Blue cùng đơn vị quản lý ITC, Thượng tá Lê Thanh Bình nói: “Trách nhiệm cụ thể thế nào thì phải điều tra. Hiện đã cấm xuất cảnh với chủ vũ trường Paul Nguyễn, Việt kiều Mỹ, tên thường gọi là Phương”.
Vũ trường Blue hoạt động từ lâu, có nhiều vi phạm về tiếng ồn, gây mất trật tự, từng bị kiến nghị đóng cửa.
(Theo Tuổi Trẻ)