![]() |
Chủ tịch đội HAGL Đoàn Nguyên Đức. Ảnh: Anh Tuấn |
Tuy nhiên, quyết định khởi tố của cơ quan điều tra chưa được Viện kiểm sát phê chuẩn. Dự kiến trong ngày mai (12/1), Viện kiểm sát tối cao sẽ xem xét quyết định khởi tố này.
* '200 USD cho trọng tài Mạnh Hùng chỉ là tiền mừng Tết' |
Vụ việc nêu trên xảy ra tại trận đấu giữa HA Gia Lai và Gạch Đồng Tâm tại Cup quốc gia ngày 12/1/2003, trên sân Pleiku (GĐT thắng 1-0). Trước trận đấu này, đội bóng phố núi đã đưa cho tổ trọng tài mỗi người 200 USD, mà sau đó bầu Đức gọi là tiền lì xì nhân dịp Tết âm lịch. Ông Đức từng cho biết 3 trong số 4 trọng tài đã từ chối ngay không nhận khoản tiền này, riêng trợ lý trọng tài Dương Mạnh Hùng đã cầm và sau đó báo cáo với Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Ngay sau khi biết tin, VnExpress đã liên hệ với ông Đoàn Nguyên Đức bằng điện thoại, thì nhận được câu trả lời pha chút tức giận: "Tôi khẳng định lại là không có chuyện khởi tố. Tôi chẳng nhận được thông tin gì từ cơ quan điều tra cả. Cách đây vài ngày, đích thân tôi còn ra nhờ cơ quan điều tra ngăn chặn tiêu cực hộ đội bóng. Chúng tôi luôn chủ trương đá sạch. HAGL thà xuống hạng chứ không bao giờ tiêu cực. Còn vụ tiền bồi dưỡng kia, chúng tôi chỉ lì xì cho trọng tài thôi, chứ không có động cơ mua chuộc. Tôi đã tường trình với cơ quan điều tra và LĐBĐ VN rồi mà".
Luôn được nhắc đến với biệt danh "Bầu Đức", tên tuổi của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức gắn liền với những bước phát triển cực thịnh của HAGL. Từ một đội bóng hạng Nhất, tỷ phú quê gốc ở Bình Định này đã đưa hàng loạt ngôi sao sáng người Thái Lan về sân Pleiku, trong đó phải kể đến Kiatisuk, Chukiat, Tawan và Dusit... Ngay sau khi giành quyền lên hạng chuyên nghiệp năm 2003, HAGL hai lần liên tiếp vô địch V-League vào các năm 2003 và 2004. Thậm chí, nhiều người còn gọi đùa ông Đức là Roman Abramovich của Việt Nam. Còn các quan chức của ngành thể thao có ý định học hỏi cách làm của Bầu Đức cùng công thức doanh nghiệp hóa bóng đá để "nhân điển hình". Với những thành tích trên, ông Đoàn Nguyên Đức từng được tín nhiệm chọn làm trưởng đoàn bóng đá nam dự SEA Games 23, nhưng sau đó ông phải rút lui (có thể cũng vì vụ 200 USD nói trên).
Kể từ khi tiếp quản đội bóng hạng Nhất Gia Lai, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đã thổi một luồng gió mới vào đội bóng phố núi và biến nơi đây trở thành một thế lực hùng mạnh của bóng đá Việt Nam. Sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng cao, với cá tính rất khác nhau nhưng HAGL vẫn thành công. Tuy nhiên, nhiều ngôi sao rời HAGL sau đó đều bị chứng minh là dính đến tiêu cực, trong đó có Nguyễn Phi Hùng, Lê Quốc Vượng, Trần Hải Lâm, Ngô Quang Trường...
VnExpress cũng trao đổi với Chủ tịch LĐBĐ VN Nguyễn Trọng Hỷ và nhận được lời khẳng định chắc nịch: "Chúng tôi đã và đang tiến hành cuộc cách mạng nhằm loại bỏ tiêu cực ra khỏi đời sống bóng đá. Điều quan trọng nhất để thực hiện điều đó là xử lý nghiêm minh, công bằng và đúng quy chế. Cho dù phải đánh tụt hạng bao nhiêu đội bóng thì chúng tôi cũng quyết tâm làm. Còn bao nhiêu đội sẽ đá bấy nhiêu. Ban kỷ luật của LĐBĐ VN sẽ tiến hành xử các đội, ngay sau khi nhận được kết luận của cơ quan điều tra. LĐBĐ VN cũng nhận được sự ủng hộ và chỉ đạo kịp thời của Bộ trưởng Chủ nhiệm UBTDTT Nguyễn Danh Thái. LĐBĐ thế giới (FIFA) và châu Á (AFC) cũng động viên chúng tôi rất nhiều trong cuộc chiến chống tiêu cực. Chúng tôi có đủ điều kiện thuận lợi để đi tiếp con đường của mình". |
Phạm Hiếu - Minh Hải
|