Ba người bị bắt với tội danh lừa đảo là Nguyễn Trung Tân (16 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (24 tuổi, anh ruột Tân) và Đoàn Văn Út Lớn (32 tuổi). Cơ quan điều tra cho rằng ba người này cùng Trần Văn Hải, (17 tuổi), và Bùi Quang Thái (22 tuổi) là những kẻ chuyên cờ bạc, đã câu kết với các em trong đội quay số tiến hành gian lận kết quả. Hải và Thái đã bỏ trốn.
Thiếu tá Lâm Tấn Phát, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra Long An cho biết, qua 2 đợt khám nhà của 5 bị can và các em thiếu nhi liên quan, công an đã thu giữ 1,7 tỷ đồng, 74.400 USD, 1 xe Mercedes-Benz, 3 xe máy, 1 giàn máy vi tính, giấy tờ về nhà đất trị giá hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can còn tự nộp 300 triệu đồng và 5.000 USD. Cơ quan điều tra nhận định, số tài sản bất hợp pháp khổng lồ đó chứng tỏ việc gian lận ở Công ty Xổ số kiến thiết Long An diễn ra từ rất lâu.
Theo kết quả xác minh ban đầu, đợt quay số 29/6, Hải đã chỉ đạo Tân, Kiên và Út Lớn làm giả 3 số đầu của giải đặc biệt là 048. Sau đó Hải tung người ra gom hết lượng vé số trên. Phi vụ thành công, Hải đã nắm được tờ vé số trúng giải đặc biệt 5 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Văn Tiếp cho biết sẽ trả lại giải thưởng cho khách trúng giải. Theo đó, sau khi Cơ quan điều tra có kết luận về số trúng giải thật hôm đó, thì khách hàng nào còn giữ vé số sẽ được lĩnh tiền. Nguồn chi trả là tiền thu được từ các đối tượng phạm pháp trong vụ án.
Khó khăn nhất là việc gian lận giải đặc biệt đã diễn ra nhiều lần, các đối tượng tẩu tán tài sản, thu không đủ thì làm thế nào bồi thường cho khách hàng? Ông Tiếp khẳng định: “Để giữ uy tín cho Công ty Xổ số kiến thiết, tỉnh sẽ xuất ngân sách chi trả đầy đủ”.
Một vấn đề cần làm rõ là trách nhiệm của hội đồng giám sát. Trò gian lận diễn ra trong thời gian dài, nhưng mãi ngày 27/7 mới bị phát giác. Hơn nữa, người nhận ra hành vi gian lận lại không thuộc hội đồng giám sát. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Nghiệp, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Long An cho rằng phải chờ kết quả điều tra. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì VKS sẽ “đề nghị kiểm điểm”. Còn quan điểm của thiếu tá Phát là sẽ mở rộng vụ án toàn diện, theo các bước luật định. Trách nhiệm của hội đồng giám sát đến đâu thì làm rõ đến đó.
Quá trình khởi tố, điều tra vụ án “có dấu hiệu vi phạm tố tụng”. Ông Nghiệp đã khẳng định như vậy, bởi đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng”, vượt khả năng Công an thị xã Tân An, nhưng Công an tỉnh Long An lại không thụ lý điều tra mà giao cho Tân An xử lý. Việc chọn người giám hộ cho các em trong đội quay số cũng vi phạm pháp luật. Các em đều mới 14 tuổi nên Công an Tân An đã mời người nhà các em làm giám hộ. Nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện gia đình các em cũng có người là cộng sự của các tay trùm cờ bạc, và người này đã nhận những khoản tiền thưởng rất lớn. Như vậy, hoàn toàn có khả năng các đối tượng trong vụ án sẽ thông cung với nhau.
Hôm 5/8, VKS và Công an tỉnh Long An đã họp xem xét lại toàn bộ vụ án. Phía VKS đã nêu ý kiến rút toàn bộ hồ sơ về Phòng Cảnh sát điều tra. Thiếu tá Phát cũng khẳng định điều này là cần thiết: “Ngày mai (8/8), chúng tôi sẽ tiến hành họp với ban chuyên án Công an tỉnh để xem xét việc rút vụ án về. Phải làm càng sớm càng tốt, chứ không thể để lâu như vậy được”. Về vấn đề giám hộ, ông Nghiệp cho rằng, khi vụ án được di lý lên tỉnh, VKS sẽ đề nghị mời các luật sư, các đoàn thể đứng ra làm giám hộ cho các em, đảm bảo tính độc lập, khách quan trong điều tra.
(Theo Tuổi Trẻ)