Trong đó, tỷ lệ sở hữu cao nhất của khối này tập trung vào nhóm công nghệ thông tin (bình quân 23,43% số cổ phiếu lưu hành), nhóm doanh nghiệp ngành dầu khí (23,15%), nhóm hàng tiêu dùng (22,28%).
Một số cổ phiếu niêm yết mà khối ngoại sở hữu hết hoặc gần hết room tính đến cuối tuần qua là: DHG, IFS, RIC, IMP, KDC, REE, PNJ, PCG, CII, ACB.
Toàn bộ hai sàn chỉ có 73 doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên 20% vốn điều lệ. Trong khi tại những mã chứng khoán của doanh nghiệp kinh doanh tốt, ngành nghề hấp dẫn, tỷ lệ sở hữu của khối ngoại luôn ở mức cao, thì chiều ngược lại, hơn 230 mã chứng khoán không có sự tham gia sở hữu của khối ngoại, trên 140 mã chứng khoán có tỷ lệ sở hữu của khối ngoại dưới 1%.
Như vậy, điều quan trọng trong thu hút đầu tư nước ngoài trên hai sàn, trước hết phải là đưa ra ngày một nhiều doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt lên niêm yết và mở rộng hình thức sở hữu (ví dụ cổ phiếu không hoặc có ít quyền biểu quyết) cho khối ngoại.
Vì thế, một khi chất lượng các doanh nghiệp niêm yết không được cải thiện, thì việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, thậm chí là nới room cho nhà đầu tư nước ngoài cũng chỉ có tác động hỗ trợ chứ không phải là động lực chính gọi dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo Đầu tư chứng khoán