Khói lửa bao trùm nước Pháp khi biểu tình biến thành bạo lực
Đụng độ tiếp tục xảy ra tại nhiều thành phố ở Pháp, khi hàng trăm nghìn người biểu tình phản đối vật giá leo thang.
Bộ Nội vụ Pháp ngày 24/10 ước tính khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn để phản đối tình trạng vật giá leo thang và bất bình đẳng.
Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) cho rằng khoảng 800.000 người đã tham gia biểu tình, vượt xa con số hơn nửa triệu người xuống đường trong đợt tuần hành tuần trước.
Các cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại khu vực ngoại ô đông nam thủ đô Paris, thu hút khoảng 110.000-250.000 người, theo Bộ Nội vụ Pháp và CGT.
Bộ Nội vụ Pháp ngày 24/10 ước tính khoảng 410.000 người đã tham gia các cuộc biểu tình tại nhiều thành phố lớn để phản đối tình trạng vật giá leo thang và bất bình đẳng.
Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Pháp (CGT) cho rằng khoảng 800.000 người đã tham gia biểu tình, vượt xa con số hơn nửa triệu người xuống đường trong đợt tuần hành tuần trước.
Các cuộc biểu tình lớn nhất diễn ra tại khu vực ngoại ô đông nam thủ đô Paris, thu hút khoảng 110.000-250.000 người, theo Bộ Nội vụ Pháp và CGT.
Một người giơ tấm bảng có dòng chữ "Thế giới này là của chúng ta" tại đoàn biểu tình trên một tuyến phố ở Paris ngày 24/10.
Khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên toàn quốc, nhiều hơn 10.000 người so với ngày 17/10, khi biểu tình biến thành một trong những đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cáo buộc các nhà hoạt động cực tả và băng nhóm tội phạm đang tìm cách kích động bất ổn.
"Trong hầu hết các cuộc tuần hành, chúng tôi đều thấy có những nhóm tiềm ẩn nguy cơ gây rối cao hiện diện. Họ tách khỏi đoàn biểu tình chính và tìm cách thực hiện hành vi bạo lực", ông Nunez nói.
Một người giơ tấm bảng có dòng chữ "Thế giới này là của chúng ta" tại đoàn biểu tình trên một tuyến phố ở Paris ngày 24/10.
Khoảng 70.000 cảnh sát và hiến binh đã được triển khai trên toàn quốc, nhiều hơn 10.000 người so với ngày 17/10, khi biểu tình biến thành một trong những đợt bạo loạn nghiêm trọng nhất tại Pháp trong nhiều năm.
Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cáo buộc các nhà hoạt động cực tả và băng nhóm tội phạm đang tìm cách kích động bất ổn.
"Trong hầu hết các cuộc tuần hành, chúng tôi đều thấy có những nhóm tiềm ẩn nguy cơ gây rối cao hiện diện. Họ tách khỏi đoàn biểu tình chính và tìm cách thực hiện hành vi bạo lực", ông Nunez nói.
Tại Paris, nhiều cửa hàng đã gia cố cửa sổ để ngăn chặn tình trạng cướp phá, trong khi các bảo tàng Louvre và Orsay đóng cửa trong ngày. Cuộc biểu tình chính ở thủ đô nhìn chung diễn ra ôn hòa.
Tuy nhiên, sau khi cuộc biểu tình kết thúc và đám đông bắt đầu giải tán, đụng độ bạo lực bất ngờ nổ ra giữa những người có hành vi quá khích và cảnh sát.
Đám đông đốt lửa, bắn pháo hoa về phía cảnh sát chống bạo động, buộc họ phải sử dụng hơi cay để đối phó. Ông Nunez cho biết những cuộc đối đầu kéo dài hai giờ, với sự tham gia của "500 người gây bạo loạn" ở cuối đoàn tuần hành.
Tại Paris, nhiều cửa hàng đã gia cố cửa sổ để ngăn chặn tình trạng cướp phá, trong khi các bảo tàng Louvre và Orsay đóng cửa trong ngày. Cuộc biểu tình chính ở thủ đô nhìn chung diễn ra ôn hòa.
Tuy nhiên, sau khi cuộc biểu tình kết thúc và đám đông bắt đầu giải tán, đụng độ bạo lực bất ngờ nổ ra giữa những người có hành vi quá khích và cảnh sát.
Đám đông đốt lửa, bắn pháo hoa về phía cảnh sát chống bạo động, buộc họ phải sử dụng hơi cay để đối phó. Ông Nunez cho biết những cuộc đối đầu kéo dài hai giờ, với sự tham gia của "500 người gây bạo loạn" ở cuối đoàn tuần hành.
Cảnh sát Pháp đụng độ người biểu tình ở Paris ngày 24/10. Video: Fox News
AFP mô tả cảnh sát nhiều lần xông vào đám đông quá khích, phần lớn là thanh niên, sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp.
"Cảnh sát áp sát mọi người, yêu cầu tất cả nằm xuống và lùi lại. Họ quật ngã mọi người", David, một người biểu tình bị chảy máu vì trúng dùi cui, kể lại.
AFP mô tả cảnh sát nhiều lần xông vào đám đông quá khích, phần lớn là thanh niên, sử dụng hơi cay và dùi cui để trấn áp.
"Cảnh sát áp sát mọi người, yêu cầu tất cả nằm xuống và lùi lại. Họ quật ngã mọi người", David, một người biểu tình bị chảy máu vì trúng dùi cui, kể lại.
Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, người biểu tình đốt thùng rác trước nhà thờ Eglise Saint-Vincent de Paul, đồng thời ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết một số cửa hàng bị cướp phá, trong đó có hai cửa hàng trang sức.
Đụng độ cũng bùng phát ở Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse.
Tại Marseille, thành phố lớn thứ hai của Pháp, người biểu tình đốt thùng rác trước nhà thờ Eglise Saint-Vincent de Paul, đồng thời ném đá và chai lọ vào lực lượng an ninh. Cảnh sát cho biết một số cửa hàng bị cướp phá, trong đó có hai cửa hàng trang sức.
Đụng độ cũng bùng phát ở Lyon, Bordeaux, Grenoble, Clermont-Ferrand, Lille, Rennes, Nantes và Toulouse.
Tại Nantes, miền tây Pháp, hàng nghìn người biểu tình đã vượt qua hàng rào an ninh để tiến vào trung tâm thành phố, bất chấp cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng ngăn cản.
Emma, 23 tuổi, tham gia tuần hành tại Rennes, tây bắc Pháp, cho biết cô phẫn nộ "trước mọi chuyện đang diễn ra". Cô phản đối lệnh cấm biểu tình và việc giới chức Pháp tìm cách "trấn áp" các cuộc xuống đường của học sinh trung học.
"Cả Tổng thống lẫn thời tiết đều không thể ngăn tôi biểu tình", Delphine, 47 tuổi, tham gia đoàn tuần hành dưới trời mưa tại Lille, thành phố phía bắc Pháp, tuyên bố.
Tại Lyon, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán khoảng 1.000 người tập trung ở phía nam thành phố.
Tại Nantes, miền tây Pháp, hàng nghìn người biểu tình đã vượt qua hàng rào an ninh để tiến vào trung tâm thành phố, bất chấp cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi rồng ngăn cản.
Emma, 23 tuổi, tham gia tuần hành tại Rennes, tây bắc Pháp, cho biết cô phẫn nộ "trước mọi chuyện đang diễn ra". Cô phản đối lệnh cấm biểu tình và việc giới chức Pháp tìm cách "trấn áp" các cuộc xuống đường của học sinh trung học.
"Cả Tổng thống lẫn thời tiết đều không thể ngăn tôi biểu tình", Delphine, 47 tuổi, tham gia đoàn tuần hành dưới trời mưa tại Lille, thành phố phía bắc Pháp, tuyên bố.
Tại Lyon, cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán khoảng 1.000 người tập trung ở phía nam thành phố.
Người biểu tình bị cảnh sát chống bạo động Pháp quật ngã và bắt giữ tại Paris.
Tại các thành phố miền nam Cannes và Montpellier, các nhà hoạt động cực hữu xuống đường, tìm cách đối đầu với những người thuộc phe cực tả quá khích. Theo giới chức Pháp, đây là diễn biến chưa từng có tiền lệ.
Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết cảnh sát đã bắt gần 1.000 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng phải đối mặt với "mức độ bạo lực đặc biệt cao" từ các phần tử cực tả quá khích mặc đồ đen.
Người biểu tình bị cảnh sát chống bạo động Pháp quật ngã và bắt giữ tại Paris.
Tại các thành phố miền nam Cannes và Montpellier, các nhà hoạt động cực hữu xuống đường, tìm cách đối đầu với những người thuộc phe cực tả quá khích. Theo giới chức Pháp, đây là diễn biến chưa từng có tiền lệ.
Bộ trưởng Nội vụ Nunez cho biết cảnh sát đã bắt gần 1.000 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng phải đối mặt với "mức độ bạo lực đặc biệt cao" từ các phần tử cực tả quá khích mặc đồ đen.
Ông Nunez đánh giá tình hình ngày 24/10 "tích cực hơn" so với một tuần trước, nhờ lực lượng cảnh sát được tăng cường trên đường phố, phản ứng nhanh hơn, tiến hành nhiều đợt kiểm tra trước biểu tình hơn và bảo vệ các cơ sở kinh doanh tốt hơn.
Trong khi đó, phong trào Áo vàng, lực lượng từng tổ chức các cuộc biểu tình gây gián đoạn trên diện rộng nhằm phản đối Tổng thống Emmanuel Macron cách đây 8 năm, kêu gọi tổ chức thêm các cuộc tuần hành vào ngày 31/10 với khẩu hiệu "tự do biểu tình".
Ông Nunez đánh giá tình hình ngày 24/10 "tích cực hơn" so với một tuần trước, nhờ lực lượng cảnh sát được tăng cường trên đường phố, phản ứng nhanh hơn, tiến hành nhiều đợt kiểm tra trước biểu tình hơn và bảo vệ các cơ sở kinh doanh tốt hơn.
Trong khi đó, phong trào Áo vàng, lực lượng từng tổ chức các cuộc biểu tình gây gián đoạn trên diện rộng nhằm phản đối Tổng thống Emmanuel Macron cách đây 8 năm, kêu gọi tổ chức thêm các cuộc tuần hành vào ngày 31/10 với khẩu hiệu "tự do biểu tình".
Lạm phát, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, tăng mạnh kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát hồi tháng 2, góp phần làm gia tăng bất mãn trong xã hội Pháp.
Lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Melenchon tham gia tuần hành tại Paris và tuyên bố các cuộc biểu tình sẽ tái diễn hàng tuần nếu Tổng thống Macron không giải quyết những bất mãn xã hội.
Các cuộc biểu tình gần đây cũng diễn ra tại Italy, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những điểm chung như lạm phát và vấn đề về giáo dục. Italy đã triển khai 500 binh sĩ đến Milan sau khi bạo lực đường phố xảy ra tại thành phố này.
Lạm phát, đặc biệt là chi phí nhiên liệu, tăng mạnh kể từ khi chiến sự Trung Đông bùng phát hồi tháng 2, góp phần làm gia tăng bất mãn trong xã hội Pháp.
Lãnh đạo cánh tả Jean-Luc Melenchon tham gia tuần hành tại Paris và tuyên bố các cuộc biểu tình sẽ tái diễn hàng tuần nếu Tổng thống Macron không giải quyết những bất mãn xã hội.
Các cuộc biểu tình gần đây cũng diễn ra tại Italy, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có những điểm chung như lạm phát và vấn đề về giáo dục. Italy đã triển khai 500 binh sĩ đến Milan sau khi bạo lực đường phố xảy ra tại thành phố này.
Như Tâm (Ảnh: AFP, AP)