![]() |
|
Trần Khởi My giành giải Nhất Tiếng ca học đường 2007. Ảnh: BTC. |
Cuộc thi có fomat tương tự như Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình nhưng phạm vi thí sinh hẹp, chỉ dành cho các bạn từ 13 đến 19 tuổi đang là học sinh, sinh viên, nhằm phát hiện những tài năng trẻ có mơ ước bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Tiếng ca học đường được xem là một sân chơi để các bạn học sinh thể hiện phong cách âm nhạc và cá tính của bản thân.
Để đoạt giải cuộc thi Tiếng ca học đường, thí sinh phải hội tụ các khả năng: có chất giọng, cảm thụ âm nhạc, sự linh hoạt trong phong cách, sức thu hút khán giả, ngoại hình xinh xắn, năng động và phong cách tự tin.
Mỗi thí sinh phải chuẩn bị 5 bài hát dự thi (nếu đi hết từ vòng loại đến chung kết xếp hạng, các thí sinh sẽ sử dụng cả 5 bài hát này). Đó là những bài hát có nội dung trong sáng, nhẹ nhàng, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, tình thày trò, tình cảm gia đình, bè bạn với các thể loại âm nhạc phong phú như dance, pop, R&B, dân ca…
Trong cuộc thi Tiếng ca học đường 2007, Trần Khởi My, cô gái nhỏ tuổi nhất cuộc thi đã giành thắng lợi tuyệt đối với cú đúp: Giải khán giả yêu thích nhất và Giải nhất do Hội đồng thẩm định bình chọn, tổng giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng.
|
Vòng loại khu vực phía Bắc diễn ra ngày 12/6 tại Rạp chiếu phim Megastar, Lầu 6, Khu thương mại Vincom (Hà Nội) với ban giám khảo là nhạc sĩ Trần Hữu Bích, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Ngọc Anh. Vòng loại khu vực phía Nam tổ chức ngày 14/6 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên (TP HCM) với ban giám khảo là nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, Thập Nhất và Nguyễn Ngọc Thiện. Tùy tình hình thực tế, Ban tổ chức quyết định số lượng thí sinh tại mỗi khu vực nhưng theo cơ cấu chọn ra 6 nam, 6 nữ. 12 thí sinh nam, nữ trải qua 5 đêm thi chung kết vào ngày 18, 19, 20, 23/6 tại Nhà hát Đài Truyền hình TP HCM. Đêm chung kết xếp hạng và trao giải diễn ra ngày 28/6 tại CLB Lan Anh. |
Ngọc Trâm
