![]() |
Thanh Xuân Bắc xuống cấp một phần do cơi nới trái phép. |
Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam (Vinaconex) đang khảo sát, lập dự án. Theo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà và đô thị (thuộc Vinaconex) - đại diện chủ đầu tư, tập thể Thanh Xuân Bắc được xây dựng từ những năm 70, hầu hết đã xuống cấp, hư hỏng, tình trạng cơi nới trái phép diễn ra phổ biến gây mất mỹ quan đô thị.
Toàn bộ khối nhà chung cư cùng với một số công trình thấp tầng sẽ được dỡ bỏ rồi xây mới, để thay vào đó là một khu đô thị mới hiện đại. Trước khi xây dựng, 25 nghìn người (khoảng 5.000 hộ dân) sẽ được bố trí ở luân phiên trong một số nhà chung cư do Vinaconex xây dựng ngay địa bàn phường Thanh Xuân Bắc.
Phần lớn căn hộ tập thể tại Thanh Xuân Bắc thuộc diện nhà thuộc sở hữu nhà nước, do Sở Tài nguyên môi trường Nhà đất quản lý. Trong số này, có khoảng 3.000 căn đã được thanh lý cho người sử dụng hoặc đứng tên thuê từ nhiều năm. Theo chủ đầu tư, tất cả những hộ này sẽ tiếp tục hưởng một căn hộ có diện tích bằng căn hộ cũ của mình, không phải trả thêm tiền xây dựng. Nếu muốn tăng thêm diện tích, người dân phải trả thêm tiền và đăng ký mua từ trước khi khởi công.
Tuy nhiên, hiện chưa có phương án bố trí nhà đối với trường hợp căn hộ đã bán trao tay mà người mua không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội (căn hộ dạng này không có giấy chứng nhận quyền sở hữu). Theo ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch phường Thanh Xuân Bắc, số căn hộ mua bán trao tay khá lớn, song phường không thể xác định chính xác. Ông Quý cho rằng, để khuyến khích người dân ủng hộ dự án, thành phố cần đảm bảo quyền lợi của những hộ đã mua nhà và sinh sống ổn định. "Có thể chỉ cần giấy tờ mua bán và chứng nhận của địa phương là được bố trí nhà mới", ông nói.
Theo quyết định của UBND thành phố, tầng trệt của chung cư mới sẽ không dùng để ở mà được sử dụng vào kinh doanh thương mại. Vì vậy những hộ dân đang sinh sống ở tầng 1 sau này sẽ lên ở tầng 2, tầng 2 sẽ lên ở tầng 3... Chủ đầu tư ưu tiên cho các hộ gia đình ở tầng 1 cũ thuê lại tầng trệt của các toà nhà cao tầng để tiếp tục kinh doanh.
Trao đổi với VnExpress, nhiều người dân sống tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc tỏ ra đồng tình với chủ trương cải tạo nhà chung cư. Chị Thu Hương, nhà C19 cho biết, phần lớn gia đình trong khu tập thể đều muốn mở rộng diện tích ở vì đông người hơn. Căn hộ cơi nới nhiều dẫn đến tình trạng bị thấm dột, hư hỏng ngày càng nặng. Theo chị Hương, nếu thành phố không cho xây ốp nhà chung cư thì nên cải tạo hàng loạt để tăng diện tích ở cho người dân.
Tuy nhiên, cũng có không ít hộ dân phản đối dự án. Phần lớn số này đang sống ở tầng 1, có lợi nhuận từ kinh doanh cửa hàng. Theo một chủ hộ phòng 108, nhà A11, nếu không được ở đúng vị trí, đúng diện tích thì gia đình sẽ không di chuyển, vì cuộc sống của họ trông vào việc kinh doanh cửa hàng. Nhiều hộ cũng bộc lộ sự nghi ngại có thể bị thay đổi diện tích ở, số tầng, nơi tái định cư...
Ông Nguyễn Đăng Bình, Phó giám đốc Sở Tài nguyên môi trường và Nhà đất, khẳng định với VnExpress, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cần thuyết phục người dân chấp hành chính sách của thành phố. Ông cho biết, để ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, đảm bảo mỹ quan đô thị, Hà Nội đã có chủ trương sẽ không để người dân ở tầng 1 trong các khu chung cư mới. Hiện, khu chung cư Kim Liên mới cải tạo đã thực hiện tốt chủ trương này của thành phố.
Theo Ban quản lý dự án, trước khi lập dự án sẽ tiến hành khảo sát, trưng cầu ý kiến tại phường Thanh Xuân Bắc. Chủ đầu tư sẽ căn cứ vào quy hoạch và ý kiến người dân để tiến hành cải tạo tại từng khu vực. Dự kiến, giữa năm 2005, dự án sẽ được trình UBND thành phố. Ngay sau đó, chủ đầu tư sẽ xây dựng một số chung cư mới để từng bước tái định cư cho người dân trong khu vực được cải tạo.
Đoàn Loan