![]() | ||
Tượng đài bằng đồng có chiều cao 9 m, gồm thân tượng và bệ cao. Theo Quyền giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Phan Đăng Long, tác phẩm của nhà điêu khắc Vi Thị Hoa vẫn còn một số điểm chưa hoàn hảo, nhưng đây là tác phẩm đã thể hiện tốt nhất thần thái của nhân vật lịch sử này. Tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học, tượng đài Lý Thái Tổ đã có một số sửa đổi so với mẫu phác thảo. Khuôn mặt của vua Lý được chỉnh sửa trẻ hơn, cánh tay chỉ xuống đất cũng mềm mại hơn.
Sáng tác tượng đài kích thước lớn là một thách thức đối với các nhà điêu khắc Việt Nam, vốn chỉ quen sáng tác tượng nhỏ. Ngoài kích thước lớn, tượng đài còn phải phù hợp với ánh sáng và đảm bảo được vẻ đẹp khi nhìn ở không gian ba chiều. Sáng tác tượng đài Lý Thái Tổ các tác giả còn gặp khó khăn trong việc tìm tư liệu lịch sử về vị vua này. "Chúng tôi không có tài liệu vật thể nào về khuôn mặt, trang phục của Lý Thái Tổ. Việc sáng tác chủ yếu mang tính ước lệ", chị Hoa nói. Lý Thái Tổ (974-1028) là vị vua đã rời kinh đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) về Thăng Long, năm 1010. Cuộc thi sáng tác tượng đài vua Lý diễn ra từ cuối tháng 2 đến tháng 5/2003 với 29 tác phẩm dự thi. Tháng 9 năm ngoái, Hội đồng nghệ thuật thành phố đã chọn 3 tác phẩm vào vòng chung kết. Đến tháng 3 năm nay, tác phẩm của nhà điêu khắc Vi Thị Hoa đã được lựa chọn, trưng bày tại vườn hoa Chí Linh lấy ý kiến nhân dân. Việt Anh |