Ngày 16/2, bác sĩ Nguyễn Văn Lâm, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Đức Giang, cho biết ổ áp xe kích thước khổng lồ, nằm sâu trong mô phổi, nguy cơ vỡ rất cao. Khối áp xe phổi kích thước bình thường là dưới 2 cm.
"Nếu không can thiệp kịp sẽ dẫn đến suy hô hấp, sốc nhiễm trùng và tử vong", bác sĩ nói.
Trước đó, bệnh nhân đau ngực, khó thở, chuyển vào Khoa truyền nhiễm điều trị viêm phổi. Sau 14 ngày, người bệnh xuất viện về nhà, tiếp tục uống kháng sinh, nhưng tình trạng nặng hơn phải quay lại viện. Người đàn ông có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào nhiều năm, tăng huyết áp, tình trạng phổi tệ.
Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật mổ nội soi cắt thùy phổi chứa áp xe, lấy toàn bộ ổ cặn và màng mủ cho người bệnh. Đây là lần đầu tiên bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Trước đó, bệnh nhân tổn thương thùy phổi chỉ hút dịch, vệ sinh sau đó chuyển lên tuyến trên điều trị.
Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục theo dõi và dùng kháng sinh lâu dài từ 4 đến 6 tuần để ngăn ngừa nhiễm trùng.
Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt thủy phổi chứa khối áp xe cho người bệnh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp
Áp xe phổi là bệnh nhiễm trùng nguy hiểm, có thể dẫn đến biến chứng như giãn phế quản, viêm màng não, ho ra máu nặng, suy kiệt các cơ quan đe dọa tính mạng. Bệnh thường gặp ở độ tuổi 25-45, người có hệ miễn dịch suy giảm, thói quen rượu bia, thuốc lá thường xuyên, người bệnh đái tháo đường và các bệnh phổi mạn tính.
Bệnh thường do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc mắc bệnh lý nền suy giảm miễn dịch như ung thư, lao. Áp xe phổi nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể tiến triển tốt, không để lại biến chứng. Trường hợp không điều trị kịp thời, hoặc sai cách, bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng, áp xe, viêm màng não, ho ra máu, suy kiệt.
Bác sĩ khuyến cáo người bệnh luôn giữ vệ sinh và điều trị tốt các nhiễm khuẩn ở răng, miệng, mũi và họng để tránh sự viêm nhiễm từ trên lan xuống gây áp xe phổi. Giữ ấm cơ thể, nhất là vào mùa đông.
Phòng tránh các dị vật rơi vào đường thở. Tăng cường đề kháng cơ thể bằng cách tập thể dục thường xuyên, bổ sung hoa quả, trái cây và thực phẩm dinh dưỡng chứa nhiều vitamin C, B. Khi cơ thể có bất thường như ho, sốt, đau ngực cần đến bệnh viện kiểm tra, điều trị sớm.
Minh An