Dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của TAND Hà Nội xét duyệt cho gần 400 phạm nhân tại 3 trại tạm giam của công an thành phố. |
Trong gần 260 phạm nhân ở trại giam số 1 được giảm án, ngày 31/1 hơn 100 người đầu tiên đã về đoàn tụ cùng gia đình. |
Phạm Văn Tuân với tội Tổ chức đánh bạc bị kết án 16 tháng tù hồi hộp làm thủ tục rời trại. |
Quang Đức Tuấn (20 tuổi) bị kết tội Môi giới mại dâm cầm giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù bước nhanh ra phía cổng. |
Mỗi người từng lầm lỡ có cách thể hiện niềm vui riêng khi được hòa nhập với cộng đồng. |
Ông Phạm Văn Hợi (50 tuổi ở huyện Mê Linh, Hà Nội) sau thời gian chấp hành hình phạt về tội Đánh bạc xúc động khi gặp vợ. |
Người phụ nữ ăn mặc sành điệu có mặt từ sớm để đón chồng được ra tù dịp Tết. |
Các phạm nhân nữ với giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù là những người rời trại cuối cùng trong ngày. Nhiều người thân liên tục giơ tay để vẫy họ. |
Đây là đợt xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có số lượng phạm nhân lớn nhất kể từ nhiều năm nay tại Trại tạm giam số 1. "Tôi hy vọng mọi người khi trở về sẽ sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích. Những người ở lại cố gắng cải tạo để được đặc xá các đợt tiếp theo", một cán bộ trại giam nhắn nhủ. |
Đại tá Bùi Ngọc Bình, Giám thị Trại tạm giam số 1 cho biết, phạm nhân được đề xuất lên Hội đồng xét duyệt thành phố để giảm án, ân xá trong dịp này là những phạm nhân mang án nhẹ, cải tạo tốt. |
Theo ông Bình, năm nay, chủ trương của Công an Hà Nội là không đề xuất ân xá, giảm án đối với các phạm nhân phạm tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, phạm nhân trong các ổ nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê. Nguyên nhân là do các loại tội phạm này rất côn đồ, manh động, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. "Loại tội phạm này khó cải tạo, nguy cơ tái phạm cao, dễ gây nguy hiểm cho xã hội…", lãnh đạo trại nhấn mạnh. |
Hà Anh - Anh Thư