Tin vắn ngày 14/1
Kim tự tháp được xây bằng đá đúc?
Các khối bê tông dựng nên kim tự tháp thường nặng 2-3 tấn, rất khó để chuyên trở với kỹ thuật thô sơ của người cổ đại. |
Một nghiên cứu mới khẳng định các kim tự tháp được dựng nên từ những khối "bê tông" đá. Kiến trúc sư người Pháp John Bertho, từ Đại học Montpellier, cho rằng đá được tán vụn và đúc thành khuôn tại chỗ, chứ không phải được kéo từ nơi khác tới. Theo ông, những người Ai Cập là bậc thầy trong kỹ thuật làm vữa hồ cũng như chế tạo gạch, và “không có lý do gì ngăn cản họ đúc những khối đá nặng hàng tấn đó, hơn là cố gắng kéo chúng đi xa vài trăm mét”.
Các nhà Ai Cập học đã bác bỏ giả thuyết này, trong khi chính phủ Ai Cập không cho phép các nhà nghiên cứu tiếp tục lấy thêm mẫu đá xét nghiệm.
Tuổi Trẻ (theo Ananova)
Lần đầu tiên phát hiện mộ chum ở khu di chỉ Cát Tiên
Sau hơn hai tháng khai quật 2 đền tháp hình chữ nhật (các đền tháp khai quật trong 4 lần trước đều là hình vuông) tại khu di chỉ Cát Tiên, Lâm Đồng, các nhà khoa học thuộc Viện khoa học xã hội TP HCM đã phát hiện trong lòng tháp gần 40 hiện vật. Trong đó có 29 lá kim loại màu vàng, một số viên đá có hoa văn và bình đất có vòi.
Đáng lưu ý là một chiếc chum cao 45 cm, bán kính 18,75 cm, có nắp đậy. Bên trong chum còn một ít bột xương, than củi cùng công cụ bằng sắt đã mục nát. Đây là lần đầu tiên mộ chum được tìm thấy tại khu di tích Cát Tiên.
Theo Thanh Niên
Chim lạ ở Bến Tre
Anh Phạm Quốc Bảo, tại xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre vừa bắt được một con chim lạ nặng khoảng 5 kg, cao 0,7 m. Mỏ chim to và dài 0,3 m, sải cánh rộng 1 m, lông lưng màu đen, bụng trắng, cổ vàng. Mỗi ngày chim có thể ăn hết 1 kg cá. Thời gian gần đây, tại huyện Bình Đại thường xuất hiện nhiều giống chim lạ đến cư trú.
Theo Thanh Niên