Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc (CNSA) điều khiển tàu thăm dò Hằng Nga 4 đáp xuống vùng trũng Nam Cực - Aitken, miệng hố lớn nhất và cổ nhất chưa từng được khám phá trên bề mặt Mặt Trăng, Guardian đưa tin. Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận đổ bộ thành công thông qua đài trung ương CCTV.
Theo CCTV, tàu thám hiểm tiếp đất vào 9h26 sáng nay theo giờ Hà Nội. Tàu Hằng Nga 4 cũng truyền về ảnh chụp cận cảnh đầu tiên phần tối của Mặt Trăng qua vệ tinh chuyển tiếp dữ liệu Cầu Ô Thước.

Bức ảnh đầu tiên chụp bề mặt phần tối của Mặt Trăng do tàu Hằng Nga 4 gửi về. Ảnh: CCTV.
Chuyến thám hiểm hướng tới thu thập dữ liệu chi tiết về địa hình và thành phần khoáng chất của Mặt Trăng. Các nhà nghiên cứu cho rằng vùng trũng Aitken là kết quả của một vụ va chạm lớn với thiên thạch khi Mặt Trăng mới hình thành. Nhiều khả năng vụ va chạm này làm bắn ra vật liệu từ lõi Mặt Trăng. Tàu Hằng Nga 4 có thể hé lộ quá trình vệ tinh tự nhiên của Trái Đất ra đời.
Tàu Hằng Nga 4 tiến vào quỹ đạo hình elip quanh Mặt Trăng cuối tuần trước và bay cách bề mặt 15 km. Nhiều tàu vũ trụ từng chụp ảnh phần tối của Mặt Trăng trước đây nhưng chưa có tàu nào đáp xuống khu vực đó. Lần đổ bộ thành công này đánh dấu một bước tiến lớn trong tham vọng trở thành siêu cường quốc về khám phá vũ trụ của Trung Quốc, bên cạnh Mỹ và Nga.