Khi hồi tưởng, cảm xúc của người già không còn rõ nét như người trẻ. |
Kết luận trên được nhóm nghiên cứu của Brian Levin, Đại học Toronto (Canada), đăng trên tạp chí Psychology and Aging, số mới đây.
Nhóm nghiên cứu đã hỏi 150 người trẻ tuổi và người già về các kỷ niệm quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Trong đó có kỷ niệm về nụ hôn đầu tiên, về ngày cưới, về ngày sinh đứa con đầu lòng,... Kết quả cho thấy, người trẻ tuổi luôn nhớ về các sự kiện này một cách chi tiết; ví dụ họ đã hôn nhau như thế nào, cảm xúc của họ ra sao, thậm chí họ nhớ từng cử động và nét biểu cảm nhỏ trên gương mặt bạn tình.
Người già, ngược lại, chỉ nhớ các kỷ niệm một cách "đại khái". Ví dụ họ hôn nhau ở đâu, vào khoảng thời gian nào, khi đó họ bao nhiêu tuổi, đang làm (nghề nghiệp) gì... "Ký ức của người già bị mài mòn, nên họ không nhớ được các chi tiết cụ thể. Tuy nhiên, họ lại nhớ được sự kiện ở không gian rộng lớn hơn", Levin nói.
Nhóm tâm lý học còn chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân của sự thay đổi ký ức theo tuổi tác. Họ phỏng đoán rằng, thùy thái dương trong não bộ là nơi chịu trách nhiệm chính về hiện tượng này, vì nó chi phối khả năng hồi tưởng của con người. Tuy nhiên, người ta còn chưa rõ, quá trình thay đổi ấy diễn ra cụ thể như thế nào.
Minh Hy (theo dpa)