Dưới trời mưa lạnh, buổi diễn tập được tiến hành trong gần bốn giờ đồng hồ, gồm hai phần trên cạn và dưới nước.
Kế hoạch quây dẫn rùa hồ Gươm như sau: sau khi xác định vị trí Rùa, lực lượng sẽ rải lưới thường để bủa vây. Sau đó, 10 thuyền sẽ thả thêm lưới thép B40 quây bên ngoài, đề phòng Rùa thoát ra. Bước cuối cùng là dần dần đưa Rùa lên bờ.
Tấm lưới được nhập từ Nhật Bản về, chuẩn bị mang xuống hồ Văn Quán. Ảnh: Tấn Hưởng. |
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, ông Lê Xuân Rao, đánh giá các chiến sĩ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. "Các thao tác ghìm lưới, quây lưới, đưa rùa vào lồng sắt sau đó dắt rùa đến chân tháp và đưa rùa vào bể dưỡng thương đặt gần chân tháp được thực hiện rất thành thục", ông Rao nhận xét.
Tập đoàn KAT, đơn vị làm lưới bắt Rùa, cho biết nguyên liệu làm lưới được nhập từ Nhật, sợi to gấp 5 lần sợi của lưới đợt trước. "Lưới này sẽ bảo đảm an toàn trước sự công phá của cụ rùa trong quá trình lai dắt, vừa bảo vệ cụ khỏi chấn thương vừa bảo đảm cụ không thể thoát ra ngoài", ông Nguyễn Ngọc Khôi, giám đốc KAT, nói.
Buổi diễn tập dưới hồ, giai đoạn dưới nước. Ảnh: Tấn Hưởng. |
Trong lần quây bắt Rùa hôm 8/3, các nhân công đã lùa được cụ vào lưới, nhưng khi kéo đến sát bờ thì lưới rách, Rùa thoát ra ngoài. Thành phố Hà Nội đã giao cho KAT làm lưới mới chắc hơn để phục vụ việc "rước" cụ Rùa lên cạn chữa bệnh.
Hương Thu