Đảo lộn chức năng chỉ đem lại stress cho cả hai. |
Nhóm nghiên cứu của Elaine Eaker, thuộc Trung tâm nghiên cứu bệnh dịch Eaker ở Wisconsin (Mỹ) đã làm một cuộc nghiên cứu trên 1.800 đàn ông và 1.900 phụ nữ Mỹ trong khoảng thời gian 10 năm. Các vấn đề mà nhóm quan tâm là sức khoẻ, thu nhập, trình độ, số con, nghề nghiệp, và mong muốn của những người này.
Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, trong thời gian 10 năm này, 82% đàn ông ở nhà có nguy cơ bệnh tim và tử vong cao hơn hẳn những người đi làm. Những người đàn ông độc thân, ly dị hoặc góa vợ có nguy cơ tử vong cao gấp đôi những người đàn ông chung sống với vợ. Người làm các việc trí tuệ như bác sĩ, luật sư, giáo viên, kiến trúc sư... có tuổi thọ cao hơn hẳn công nhân hoặc nông dân.
Còn ở phụ nữ, kết quả hoàn toàn ngược lại. Các bà có nhiều tham vọng thăng tiến, hoặc ở các vị trí cao trong xã hội, có nguy cơ bị bệnh tim và tử vong cao hơn hẳn. Phụ nữ ở nhà thường ít stress hơn và sống lâu hơn. Sức khỏe và tuổi thọ của phụ nữ không phụ thuộc vào số con.
Các nhà khoa học kết luận, việc đảo lộn chức năng cổ điển giữa phụ nữ và đàn ông chẳng có ích gì, mà chỉ đem lại stress cho cả hai.
Minh Hy (theo dpa)