Các thành viên trong gia đình nhận được ra mùi nhau, nhưng không thích chúng bằng mùi người lạ. |
"Đến nay, các nhà nghiên cứu thường chỉ tập trung tìm hiểu việc người mẹ có nhận ra mùi của con mình hay không", trưởng nhóm nghiên cứu, bà Tifany Czille, Đại học Wayne (Mỹ), giải thích. "Tuy nhiên lần này, chúng tôi còn mở rộng nghiên cứu sang khả năng nhận biết mùi của các ông bố cũng như của các thành viên khác trong gia đình".
Các nhà khoa học đã cho mời 25 gia đình có con nhỏ từ 6 đến 15 tuổi đến một thử nghiệm. Các thành viên đều được phát những chiếc áo ngủ màu trắng giống nhau, và được yêu cầu mặc liên tục 3 ngày liền. Sau đó, các nhà khoa học đã cho gom những chiếc áo lót lại, rồi đề nghị những người tham gia đến "nhận diện" các thành viên trong gia đình bằng cách ngửi những chiếc áo này.
Kết quả là, các ông bố bà mẹ đều nhận ra mùi của con mình (các bà mẹ thính hơn một chút). Tuy nhiên, họ không thể nhận ra sự khác biệt giữa mùi của những đứa con. Về phần mình, những đứa con lớn hơn 10 tuổi hầu như không nhận được ra mùi của mẹ nữa. Chỉ có những cậu bé dưới 9 tuổi là nhận được ra mùi của mẹ, nhưng điều này cũng chỉ đúng với các cậu được cai sữa sớm hơn 6 tháng. Các cô bé hầu như không nhận được ra mùi của mẹ. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là tất cả những đứa trẻ đều nhận được chính xác mùi của bố.
Có một điều chung nữa là, mọi người đều tỏ ra thích mùi của những chiếc áo lót lạ hơn là mùi của thành viên trong gia đình. Ví dụ, các bà mẹ không thích mùi của những đứa con, trong khi những đứa con lại không thích mùi của các ông bố. Những đứa trẻ cũng "dị ứng" với mùi của các anh/chị/em ruột khác giới.
Theo các nhà khoa học, việc các thành viên trong gia đình không ưa mùi của nhau có thể liên quan đến một bản năng tự nhiên mà con người thừa hưởng từ động vật. Bản năng này tạo ra nỗi sợ hãi và ghê tởm cần thiết, giúp các thành viên trong gia đình chống lại các hình thức gần gũi về cơ thể có thể dẫn đến loạn luân. Việc tất cả những đứa con có thể nhận biết chính xác mùi của các ông bố, và dị ứng với mùi này. Có thể đó là bằng chứng tốt nhất cho thấy có sự cách ly mang tính bản năng về cơ thể giữa cha và con. Điều này cũng có thể được quan sát thấy ở hầu hết các động vật.
Minh Hy (theo dpa)