Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh bên cạnh đầu 2 con bò tót. |
Theo Tiến sĩ Ảnh, ở Việt Nam có 2 loại bò hoang dã, là bò rừng (Bos Bangteng) và bò tót (Bos Gaurus). Về màu và sắc kích cỡ thì bò rừng có màu vàng, kích thước sừng nhỏ. Bò tót cao hơn, con trưởng thành đến 1,9 m, nặng 800-1.000 kg. Đầu bò tót có trán dô cao, sừng cong vòng lên. Lông màu xám đen, vùng gần móng chân có màu trắng. Đặc điểm này trùng khớp hoàn toàn với mẫu vật quan trọng nhất của 2 con thú bị bắn hạ. Đó là 2 đầu bò đã được khâu vá, còn nguyên hình dạng, sừng, được ngâm tẩm hóa chất, và 5 chân bò được... đốt cháy để bảo quản.
Tiến sĩ cho biết, ông đã đi khắp núi rừng Việt Nam lùng kiếm nhưng vẫn chưa thống kê được chính xác về đàn bò rừng và bò tót Việt Nam. Con số ước chừng là 2 quần thể còn tổng cộng chừng 200-400 con, trong đó bò rừng nhiều hơn một chút. Chính vì vậy mà với Việt Nam, bò tót quý hiếm hơn bò rừng.
Tuy nhiên, theo cuốn Sách đỏ thế giới năm 2000 về mức độ quý hiếm của các loài động vật, thì bò rừng quý hiếm hơn bò tót. Loài này phân bổ hẹp hơn bò tót, tập trung nhiều ở các nước Đông Nam Á, trên thế giới rất ít quốc gia có. Vì vậy, trong cuốn sách này, bò rừng được ký hiệu là EN A1cd+2cd, c1+2a, nghĩa là đang nguy cấp. Còn bò tót không hiếm bằng, được ký hiệu là VU A1cd +2cd, c1+2a, nghĩa là sắp nguy cấp. Hiện tại chưa xác định được số lượng bò rừng và bò tót trên thế giới còn lại là bao nhiêu.
Văn Nhân