Công trình xử lý ô nhiễm hồ Trúc Bạch do Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ cao và Công ty Cổ phần Xanh (thuộc Khu Công nghệ Cao Hòa Lạc - Bộ KH&CN) phối hợp triển khai.
Theo Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên Môi trường Hà Nội, hồ Trúc Bạch đang ở tình trạng ô nhiễm nặng, hầu hết các chỉ số đo được đều vượt hàng chục đến hàng trăm lần so với quy chuẩn Việt Nam. Đơn cử, hàm lượng ôxy hòa tan thấp hơn 12,5-25 lần; Amoni vượt 7,8-32 lần; Nitrit vượt 48-113 lần...
Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng hồ bị ô nhiễm nặng là do phải nhận lượng nước thải chưa qua xử lý quá lớn. Nguồn nước chảy qua mương Ngũ Xã vào hồ bị ô nhiễm bởi cơ sở sản xuất nhôm, chất thải sau xử lý của nhà máy nước, nhà hàng, cống nước của các hộ dân sống quanh khu vực hồ thải vào. Chính điều này đã khiến nước mặt chảy qua khu vực này có màu trắng vàng, mặt nước liên tục sủi bọt đen, bốc mùi hôi thối.
Nhóm giải pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm hồ bao gồm sử dụng công nghệ khoáng hoạt hóa nhằm tăng cường khả năng hoạt động của vi sinh vật trong quá trình phân hủy các chất ô nhiễm; bổ sung các vi sinh vật có ích trong quá trình xử lý tạo ra sự đa dạng sinh vật trong nước và ở lớp bùn đáy...
Nước trong hồ bắt đầu được xử lý ô nhiễm. Ảnh: Xuân Hoa. |
Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho hay, xử lý nước thải là một trong ba vấn đề môi trường bức xúc của thủ đô (sau khí bụi và rác thải). Và đây hiện là thách thức đối với thành phố vì Hà Nội có nhiều sông hồ ô nhiễm. Sau hơn 1 năm xử lý thí điểm 7 hồ ở nội thành, đã đem đến những kết quả tốt như nước trong, không mùi thối, cá và sinh vật sống được.
"Bộ KH&CN tặng Hà Nội món quà là gói xử lý ô nhiễm hồ Trúc Bạch. Nhưng người dân và các cơ quan, tổ chức ở gần đây cũng cần phải có ý thức cao hơn trong việc bảo vệ môi trường", ông Khanh nói.
Còn theo Thứ trưởng KH&CN Nguyễn Văn Lạng, đây là công trình được áp dụng một tổ hợp công nghệ tiên tiến. Trước hết là dọn sạch tảo, sau đó là giảm bùn để nước trong trở lại, tôm cá, các loài thủy sinh có thể sống được... Những bè, bồn cây thủy sinh sẽ được thả vào đây để làm cho nước trong sạch hơn.
"Bộ Khoa học sẽ làm suốt trong quá trình 18-24 tháng, đánh giá kết quả sau đó chuyển giao toàn bộ công nghệ và thiết bị cho Hà Nội. Còn hiện nay, sau 15-20 ngày xử lý, nước hồ sẽ hết mùi hôi thối", ông Lạng nhấn mạnh.
Hồ Trúc Bạch nằm bên đường Thanh Niên, sát với hồ Tây và có nhiều di tích cổ như đền Quán Thánh, chùa Châu Long.... Hồ rộng 22ha, chu vi hơn 1,8 km. |
Anh Khoa