TS. Lê Anh Ngọc - Giám đốc Swinburne Innovation Space (Swinburne Việt Nam) đã có nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về công nghệ. Ông nhận định, Khoa học máy tính (Computer Science) sẽ là động cơ chủ lực trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế giới.
- Ông nhận định thế nào về xu hướng và nội dung đào tạo của ngành học này?
- Sự bùng nổ trong phát triển công nghệ lõi như AI, IoT, Big Data, Cloud computing, Blockchain đã tạo ra sự phát triển vượt bậc trong các ứng dụng ở mọi ngành, mọi lĩnh vực. Điều này cho thấy những cơ hội và tiềm năng của ngành Khoa học máy tính.
Khoa học máy tính là ngành nghiên cứu các cơ sở lý thuyết về thông tin và tính toán, phát triển ra các thuật toán, phương pháp tính toán mới trên các hệ thống máy tính nhằm giải quyết các bài toán trong thực tế.
Theo đó, trong chương trình học, sinh viên sẽ được tiếp cận các kiến thức nền tảng và chuyên sâu của ngành như cấu trúc máy tính, hệ điều hành máy tính, điện toán đám mây, các công cụ phát triển phần mềm và phần cứng, trí tuệ nhân tạo, bảo mật và an toàn máy tính, xử lý dữ liệu lớn...
- Tại Swinburne Việt Nam, chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính có gì khác biệt?
- Kế thừa những lợi thế về nghiên cứu, công nghệ từ Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) và Tập đoàn FPT, Swinburne Việt Nam sẽ triển khai ngành Khoa học máy tính với các chuyên ngành mũi nhọn nhằm đem lại cơ hội học tập mới cho sinh viên ngay tại Việt Nam. Chúng tôi đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh, tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng gắn liền với những mô hình kinh doanh mới và công nghệ mới của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Cán bộ, giảng viên, sinh viên có thể tham gia vào nghiên cứu ban đầu hoặc triển khai dự án tại Tập đoàn FPT và nhiều đơn vị công nghệ khác. Các nghiên cứu thực tiễn sẽ giúp sinh viên và giảng viên của trường được tiếp cận với những giải pháp mới về công nghệ đang trở thành xu hướng của tương lai.
- Những chuyên ngành mũi nhọn nào sẽ được triển khai tại Swinburne Việt Nam và khi nào sinh viên có thể bắt đầu nhập học?
- Trong thời gian tới, Swinburne Việt Nam sẽ triển khai ba chuyên ngành là Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và Phát triển phần mềm (Software Development). Đây là những ngành chủ lực và sẽ mang đến những cơ hội nghề nghiệp rất lớn cho người học trong tương lai. Dự kiến ngành Khoa học máy tính sẽ được triển khai trong cả 4 học xá của Swinburne Việt Nam tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM bắt đầu từ tháng 9.
- Ông đánh giá thế nào về cơ hội việc làm toàn cầu của ngành Khoa học máy tính?
- Việc "săn lùng" nhân sự chất lượng cao đang diễn ra trên phạm vi toàn thế giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này khi nhu cầu nhân lực ngày càng lớn. Các công ty nước ngoài thường gửi dự án sang các nước đang phát triển như Việt Nam để tận dụng nguồn nhân lực có trình độ cao và năng động với chi phí cạnh tranh hơn.
Sau khi tốt nghiệp, người học có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực chuyên môn cao về máy tính như tài chính, truyền thông, giáo dục, y tế hay gia nhập các cơ quan Chính phủ với mức thu nhập khoảng 100.000 USD một năm.
Các nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao ứng viên có kiến thức về học thuật vững chắc, đồng thời, có trải nghiệm việc làm thực tiễn trước khi tốt nghiệp, đầy đủ kỹ năng của công dân toàn cầu để thích ứng được với thị trường lao động quốc tế
Thiên Minh