Còn một yếu tố quan trọng nữa. Người làm khoa học phải được xã hội tôn trọng bằng việc đãi ngộ xứng đáng. Hiện tại, cơ chế xin duyệt đề tài không thích hợp. Cán bộ xin duyệt đề tài không vì mục tiêu khoa học mà vì kiếm tiền để sống, bù đắp lại đồng lương ít ỏi.
Trong khi đó, các nước tiên tiến thì người làm nghiên cứu chỉ lo tập trung làm việc. Kinh phí nghiên cứu là do trường đại học, viện nghiên cứu, và các giáo sư bộ môn tìm kiếm. Các nghiên cứu sinh chỉ việc làm và cho ra kết quả. Tiền lương của họ đủ cao để trang trải cho cuộc sống trung lưu. Họ không phải nhức đầu vì xin cho hay lấy lòng cấp trên.