Tình trạng một ông chủ sở hữu hai đội bóng từng khiến các ông bầu V-League bức xúc. Gần đây nhất, ở cuộc họp tổng kết mùa bóng 2012, ông bầu Nguyễn Đức Thụy tuyên bố, nếu tình trạng một ông chủ hai đội bóng không được giải quyết triệt để, ông này sẽ bỏ bóng đá. Ông Thụy còn chỉ rõ, Hà Nội T&T và Đà Nẵng là "anh em một nhà", cùng của bầu Hiển. Ở vòng cuối V-League 2012, Đà Nẵng, Hà Nội T&T cùng Sài Gòn Xuân Thành đều có cơ hội vô địch. Nhưng chỉ Sài Gòn Xuân Thành và Đà Nẵng quyết thắng để giành Cup. Hà Nội T&T thì ngược lại, quyết thủ hòa, cản chân Sài Gòn Xuân Thành để Đà Nẵng đăng quang.
Trước ông Thụy, bầu Kiên với tư cách Phó chủ tịch Hội đồng quản trị VPF cũng tuyên bố, sẽ làm rõ mối quan hệ giữa Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Nhiều ông bầu khác như ông Hoàng Mạnh Trường, Nguyễn Văn Đệ... cũng từng lên tiếng đòi VFF và VPF làm rõ vấn đề này.
VFF đã gửi công văn tới bầu Hiển, yêu cầu ông này giải thích về vai trò của mình ở Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Ông Hiển sau đó có công văn phúc đáp, khẳng định mình không phải là chủ của hai đội bóng. Liền sau đó, ông bầu họ Đỗ tuyên bố thoái vốn khỏi bóng đá. Đà Nẵng có 11% cổ phần trong công ty cổ phần thể thao SHB Đà Nẵng, tập đoàn T&T có 15% cổ phần của công ty thể thao T&T.
Chưa vừa lòng, đầu tháng 10, như đề nghị của VPF, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã thành lập đoàn thanh tra với hai đội bóng của bầu Hiển. Hơn một tháng làm việc đã kết thúc, kết luận về việc bầu Hiển có sở hữu cùng lúc hai đội Đà Nẵng và Hà Nội T&T hay không sẽ được đưa ra trong tuần này. Theo một thành viên Đoàn thanh tra thì đúng như bầu Hiển khẳng định, ông này không sở hữu hai đội bóng. "SHB tài trợ cho SHB Đà Nẵng. T&T tài trợ cho Hà Nội T&T. Hai công ty này hoạt động độc lập theo luật doanh nghiệp. Ông Hiển là Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB, là Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn T&T. Vì thế, về lý không thể nói ông Hiển là chủ của hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T được", thành viên này nói.
Ông Hiển là Chủ tịch Hội đồng quản trị của hai công ty tài trợ cùng lúc cho hai đội bóng. Nhưng theo đoàn thanh tra, không thể nói ông Hiển là chủ của hai công ty này bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị là do các thành viên bầu ra. Muốn ra quyết định gì, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải hỏi ý kiến các thành viên. Cũng giống như ông Võ Quốc Thắng, là Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF nhưng không thể nói ông Thắng là chủ của VPF được.
Đại diện VFF và VPF chưa đưa ra bình luận bởi chưa nhận được văn bản kết luận chính thức của đoàn thanh tra. Các đơn vị này khẳng định lại sẽ làm quyết liệt để chấm dứt tình trạng một ông chủ hai đội bóng.
Ngọc Khánh