Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, tình hình nhập lậu trứng và giống gia cầm còn diễn biến phức tạp. 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã tịch thu, tiêu hủy 216.880 quả trứng gia cầm và 16.000 con gia cầm giống.
Bà Nguyễn Thị Như Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương kiêm trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, sau Tết, nhu cầu giống gia cầm tăng nhưng nguồn cung trong nước chưa đáp ứng được vì giá quá cao đã khiến người dân phải mua giống nhập lậu. Tuy nhiên, giống gia cầm nhỏ nên có thể giấu dễ dàng dưới gầm xe khách hoặc chở trên mọi phương tiện làm cơ quan quản lý khó phát hiện.
![mai-CQLTT1-1372408022_500x0.jpg](https://vcdn1-kinhdoanh.vnecdn.net/2013/06/28/mai-CQLTT1-1372408022.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=W2etAZn3gFobPehYQm8LyQ)
Cũng rơi vào tình trạng như vậy, trứng gia cầm trong nước hiện nay sản xuất không nhiều dẫn tới tình trạng nhập lậu, mà loại này rất dễ trà trộn với trứng trong nước, bà Mai phản ánh.
Liên quan đến tình hình buôn lậu gia cầm, vị này cho biết thời gian gần đây hiện tượng vận chuyển, tiêu thụ gà lậu trên địa bàn đã được kiểm soát, không còn tình trạng vận chuyển gia cầm nhập lậu bằng ô tô trọng tải lớn. Tại chợ gia cầm Hà Vĩ, huyện Thường Tín, trước đây có 16 hộ kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc nhưng đến nay không còn hộ nào hoạt động.
Trong thời gian tới, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội khẳng định tình hình vẫn còn diễn biến phức tạp, các đơn vị quản lý không được chủ quan. "Đây là công việc phải thực hiện lâu dài, khó khăn gian khổ nhưng không được chủ quan. Phải thường xuyên dự báo tốt tình hình, phối hợp chặt chẽ với các tỉnh biên giới để có biện pháp đối phó kịp thời", vị này chỉ đạo.
Huyền Thư