Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ bảy, 7/10/2017, 11:59 (GMT+7)

Khổ luyện bốn tháng để nhảy dù trong một phút

Sau 4 tháng tập luyện, nhiều bạn trẻ ở Hà Nội đã được trải nghiệm nhảy dù từ máy bay trực thăng ở độ cao 800 m.

Từ 5h sáng, các học viên của Câu lạc bộ Hàng không phía Bắc đã đến sân bay Hoà Lạc (Hà Nội) để chuẩn bị cho buổi nhảy dù thực tế sau 4 tháng tập luyện.

Trước khi nhảy dù, các học viên phải đo huyết áp, nếu huyết áp quá cao hay quá thấp thì sẽ không được lên máy bay.

Bên cạnh dù chính đeo trên lưng, dù phụ được mang trước ngực đề phòng dù chính gặp sự cố.

Trung tá Đỗ Văn Ơn, giảng viên khoá nhảy dù chia sẻ, học viên không chỉ cần có sức khoẻ mà phải hết sức tập trung, nắm bắt các kỹ thuật cần thiết. Họ đều phải trải qua khoá huấn luyện kéo dài 15 buổi để nắm vững kỹ thuật, tâm lý trước khi lên máy bay.

Ai cũng hồi hộp và háo hức trong lần đầu thực hành trên không trung.

Máy bay đạt đến độ cao 800 m, học viên bắt đầu thực hành nhảy dù.

Dù được sử dụng là loại dù đổ bộ, tự động bật ra khi nhảy khỏi máy bay. Mỗi lần nhảy, máy bay sẽ thả 5 học viên.

Mỗi người được nhảy dù 1-2 lần trong khoá học với thời gian chỉ khoảng một phút, trong đó, thời gian rơi tự do chưa đến 3 giây. 

Tiếp đất đúng kỹ thuật để phân tán lực ra khắp cơ thể. 

Nhanh chóng thu dù để dọn sạch bãi đáp cho bạn nhảy sau. 

Anh Đinh Trọng Hải chia sẻ: "Cảm giác đã nhất là lúc rơi tự do khi nhảy khỏi máy bay trong 3 giây đầu".

Giang Huy