Theo Sở GTCC, dự kiến dọc hai bên đường Rừng Sác - Cần Giờ dài 36 km và giữa dải phân cách, sẽ trồng các loại cây phù hợp với hệ sinh thái và cảnh quan rừng ngập mặn. Nhưng điều này rất khó thực hiện, vì trong lộ giới đã được giải tỏa làm đường, hệ sinh thái đất và nước đã thay đổi.
![]() |
Cây xanh sẽ được trồng lại ở giữa nền đường Rừng Sác đã được đắp cát. Ảnh: Hoàng Tuyên |
Theo ông Võ Văn Êm, Phó giám đốc Công ty công viên cây xanh, hiện nhiều đoạn trên tuyến đường đã được lót vải địa kỹ thuật, đổ cát gia tải làm nền. Muốn trồng các loại cây đặc trưng của đất rừng ngập mặn thì phải moi cát ra, móc vải địa kỹ thuật lên và đặt ống dẫn nước thủy triều mặn vào.
Cơ quan tư vấn cho biết thêm, hiện có nhiều đoạn đường mới trùng với tim của đường cũ. Muốn trồng cây xanh thì phải móc cả mặt nhựa và nền đá, sỏi đỏ của đường cũ lên để cho rễ cây bám sâu vào đất. Đây là công việc rất tốn kém.
Còn nếu trồng các loại cây sống được trên nền cát đã gia tải thì lại không phù hợp với cảnh quan chung của rừng Cần Giờ và sẽ tốn kém tiền tưới nước ngọt trong nhiều năm...
Ông Lưu Hồng Lợi, Giám đốc Công ty dịch vụ công ích, thuộc lực lượng thanh niên xung phong TP HCM, đơn vị làm chủ đầu tư tuyến đường, cho hay, hiện huyện Cần Giờ và công ty đang nhờ các cựu chiến binh từng sống, chiến đấu tại chiến khu Rừng Sác trước đây nghiên cứu, nhân giống một số loại cây của rừng ngập mặn có thể trồng và sống được trong môi trường mới.
Đường Rừng Sác trước đây rộng khoảng 7 m với hai bên là rừng tràm, đước, dừa nước, sú, vẹt... Những năm qua, lộ giới đường đã được giải tỏa 30-120 m.
Lưu Đức