![]() |
Công Vinh, người chơi hay trong trận lượt đi, ít khả năng ra sân trận chiều mai. |
U23 VN xuất phát ở hai đầu Hà Nội và TP HCM vào trưa 13/5. Sau đó, đội tập trung tại Bangkok chuyển máy bay đi đến Ahmand, thủ đô Syria, rồi từ đây mới đi tiếp đến Beirut. Chuyến di chuyển lê thê kéo dài gần 20 giờ, hai lần quá cảnh đã ảnh hưởng không ít đến sức khỏe các tuyển thủ.
Điều này giống như hôm đội tuyển đi Oman, và kết quả là các cầu thủ đã không đảm bảo được thể lực để chơi tốt trong 90 phút. Chưa kể, ba thày trò gồm trợ lý HLV Trần Công Minh và hai cầu thủ Tô Vĩnh Lợi, Thanh Bình phải đi muộn hơn một ngày, vào sáng 15/5 mới có mặt ở Beirut do bận ở các trận đấu muộn tại vòng 11 V-League.
Theo thông tin ban đầu từ đội gửi về, trợ lý HLV Mai Đức Chung cho biết việc phục hồi sức khỏe cho cầu thủ là ưu tiên số một đối với ông Riedl.
Không chỉ lo về thể lực, một khó khăn khác đang chờ đón ông Riedl là chuyện lực lượng sứt mẻ. Đầu tiên là việc vắng mặt hai cầu thủ chơi rất tốt ở những trận đấu trước đây của Olympic VN, đó là thủ môn Đức Cường và tiền vệ Minh Chuyên do cả hai đều bị hai thẻ vàng. Tiếp đến, "thủ lĩnh" Công Vinh bị chấn thương mà theo một nguồn tin từ đội cho biết rất khó có khả năng thi đấu, hoặc có thì cũng khó đạt được phong độ như bình thường.
Và một ngày trước khi lên đường, tiền vệ Duy Nam - người chơi rất hay trong hai trận gặp Oman - bị chấn thương khá nặng. Anh đã làm đơn xin ở nhà, nhưng ông Riedl không đồng ý và yêu cầu tháp tùng cùng đội với ước mong vào một "phép lạ" hồi phục giờ chót.
Khó khăn cuối cùng, ông Riedl đang đứng trước một áp lực tâm lý rất lớn, đó là phải trình diện một U23 VN sao cho xứng đáng với mức thu nhập gấp 50 lần so với "người đóng thế" Mai Đức Chung. Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm mà dư luận đặt ra liên tục trong thời gian gần đây, khi đội trong tay ông Chung đã có những nét rất mới, hiệu quả.
Đây là trận đấu có ý nghĩa như chung kết bảng của cả VN và đội chủ nhà Libăng, khi cả hai đội đang đứng đầu bảng do cùng được 9 điểm sau bốn trận, nhưng VN tạm đứng trên do hiệu số bàn thắng cao hơn. Ở trận này, U23 VN chỉ cần hòa với chủ nhà là coi như cầm chắc vé đi tiếp. Trong trường hợp VN thua đậm hơn hai bàn và ở vòng cuối Oman vượt qua Libăng thì chiến thắng trước Indonesia trên sân Mỹ Đình có thể sẽ thành vô nghĩa.
Tại vòng loại thứ hai của môn bóng đá nam Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Việt Nam chung bảng C với Libăng, Oman và Indonesia. Các trận đấu của Việt Nam tại vòng loại: thắng Libăng 2-0 tại Thiên Trường ngày 28/2; làm khách Indonesia (ngày 14/3, thắng 1-0), làm khách Oman (28/3, thua 1-3), tiếp Oman (18/4, thắng 2-0), làm khách Libăng (ngày 16/5), tiếp Indonesia (ngày 6/6). U23 Việt Nam hiện dẫn đầu bảng C (9 điểm, 4 trận). Libăng bằng điểm số với VN. Oman đứng tiếp theo với 6 điểm, còn Indonesia bét bảng với 0 điểm sau 4 trận. Theo điều lệ, các đội nhất và nhì của 6 bảng đấu sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba, chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu từ ngày 22/8 đến ngày 21/11/2007. Vòng loại cuối cùng này chọn 3 đội dẫn đầu các bảng đại diện cho châu Á dự Olympic Bắc Kinh 2008 cùng chủ nhà Trung Quốc, và các đại diện khu vực khác. |
(Theo Tuổi Trẻ)