![]() |
Mực nước các sông ở Tây Nguyên xuống rất thấp, đến giữa tháng 3 thấp hơn mức trung bình nhiều năm 0,2-0,5 m. Đặc biệt tại hai tỉnh Đăk Lăk và Lâm Đồng, khô hạn đang diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng. Trên sông Krông Ana tại Giang Sơn, mức nước đã thấp hơn mức trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 0,52m và tương đương với mức của mùa cạn 1997-1998 (năm hạn nặng nhất trong vòng hơn 20 năm gần đây).
Ở các tỉnh Nam Trung Bộ, lượng dòng chảy trên các sông suối cũng đang xuống thấp, lượng nước đến các hồ chứa đã cạn kiệt, các hồ chứa chỉ còn 1/3. Nhiều hồ đã xuống dưới mức thiết kế từ 5 m đến 12 m. Tại các tỉnh Nam Bộ, tình hình hạn hán cũng diễn ra phức tạp. Mực nước hồ Trị An và Thác Mơ ở mức thấp hơn 2 m so với cùng kỳ năm ngoái. Tại tỉnh Bình Phước, nạn thiếu nước đang xảy ra ở nhiều nơi. Mực nước trên sông Vàm Cỏ Tây ở ĐBSCL xuống thấp hơn mức trung bình nhiều năm 0,2 - 0,3 m. Tại một số vùng, thiếu nước đang xảy ra nghiêm trọng như ở Cà Mau, Long An, Kiên Giang... Vùng cửa sông, nước mặn đang xâm nhập sâu vào nội đồng. Ranh giới mặn 2 - 4% đã vào sâu tới 40 - 50km ở nhiều vùng duyên hải.
Kỹ sư Nguyễn Danh Thường, Phó giám đốc Đài Khí tượng thuỷ văn khu vực Nam Bộ cho biết: "Hiện nay chúng tôi đang theo dõi một áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines. Nếu áp thấp này mạnh lên sẽ ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong khoảng 5 ngày tới, có thể gây mưa, nhưng chỉ một đợt ngắn ngày rồi ngưng và lượng mưa cũng không lớn. Nếu không thì thời tiết vẫn tiếp tục nắng nóng, khô hạn, nhất là ở miền Đông Nam Bộ".
Tại thời điểm này, nhiều khu vực ở TP HCM thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, bởi nước giếng cạn và nước thuỷ cục thiếu. Tình trạng khát nước này còn xảy ra ở một số tỉnh khác. Ông Đinh Chí Đức, Giám đốc Công ty Cấp nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết, tình hình nước cung cấp trên địa bàn tỉnh giảm khủng khiếp vì tất cả các hồ đều cạn kiệt. Dự báo lượng nước sinh hoạt chỉ còn duy trì được trong 20 ngày nữa.
| Ngày 19/3, Thủ tướng Phan Văn Khải đã gửi công điện hoả tốc tới các bộ ngành địa phương và cơ quan hữu quan về việc chủ động phòng chống, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra ở tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
Thủ tướng yêu cầu: Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1219/VPCP-NN ngày 12/3; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình thiếu nước, khô hạn; đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục; có biện pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, hạn chế thiệt hại do nắng hạn gây nên. Đặc biệt, phải có biện pháp giải quyết đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho nhân dân. Các tỉnh bị hạn nặng thành lập một ban chỉ đạo chống hạn do một phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban; chủ động sử dụng ngân sách địa phương để phục vụ chống hạn; kiểm tra, có biện pháp trợ giúp kịp thời đối với nhân dân vùng bị hạn hán, không để xảy ra đói, nhất là đồng bào địa phương vùng cao. |
(Theo Thanh Niên, TTXVN)
