![]() |
Ông Tô Anh Tuấn. |
- Thưa ông, đề án xây dựng thành phố bên sông Hồng đang gặp trở ngại gì?
- Một trong những vấn đề khó nhất là di dời dân cư, phải được cân nhắc kỹ, mức độ cần thiết đến đâu, vì nó gây bất ổn trong đời sống dân cư. Những vấn đề trị thủy, xây dựng chủ yếu là của các nhà khoa học, vấn đề đó không khó.
Việc di dời 39.000 hộ dân đến nay vẫn là đề xuất của nhóm nghiên cứu Hàn Quốc, chưa phải quyết định chính thức. Hiện, thành phố xem xét các kết quả của phía Hàn Quốc để có quan điểm của mình.
- Nhiều ý kiến lo ngại siêu đề án sẽ rơi vào tình trạng "treo" gây bất an cho hàng nghìn hộ dân. Ông nghĩ sao?
- Quy hoạch sông Hồng vừa rồi đem triển lãm gọi là quy hoạch cơ bản phát triển sông Hồng, chưa phải là dự án. Khi nào quy hoạch đó được duyệt mới chia ra nhiều dự án để thực hiện. Ví dụ như dự án về xây dựng đê, cải thiện đường thủy, các khu công viên giải trí...
Tôi cho khái niệm quy hoạch treo đang sử dụng thiếu căn cứ, khá ngẫu hứng, không ai định nghĩa thống nhất. Trong những thông báo của Thủ tướng đều yêu cầu các quy hoạch, nhất là những quy hoạch lớn phải tính toán thời gian 20-30 năm và phải có tầm nhìn 50 năm. Dùng thuật ngữ quy hoạch treo từ một dự án có tầm nhìn ngắn cho một dự án có tầm nhìn dài, tôi cho là không hợp lý.
- Vậy cơ chế thực hiện quy hoạch thành phố sông Hồng này như thế nào?
- Đề án sông Hồng phức tạp và chưa từng có tiền lệ trong các quy định của VN, lớn cả về mặt kinh tế, xã hội, kỹ thuật. Chúng tôi sẽ đề xuất lên Thủ tướng một quy hoạch liên ngành, có vấn đề về thủy lợi, về dân sinh, xã hội, kinh tế, công nghệ, quy hoạch đô thị. Chắc phải tổ chức thẩm định từng phần hoặc các mặt của quy hoạch.
Cơ chế đầu tư phải huy động nhiều nguồn lực, trong đó có trách nhiệm của nhà nước và các tập đoàn có tiềm lực. Họ đóng góp thì phải có chính sách để làm sao họ có thể thu hồi được vốn đầu tư.
- Thời gian thực hiện toàn bộ dự án khoảng 20 năm được cho ngắn. Ông nghĩ sao?
- Phía Hàn Quốc còn đề ra thời hạn ngắn hơn (từ 2008 đến 2020). Thực ra những vấn đề về tính khả thi trong đó có vấn đề về tính thời hạn sẽ phải được đánh giá kỹ trong giai đoạn thẩm định. Phía Hàn Quốc mới trao cho chúng ta bản quy hoạch, giờ chúng ta tiến hành thẩm định. Do đó, việc đánh giá ngay lúc này là hơi vội.
- Đề án thành phố sông Hồng sẽ ảnh hưởng đến quy hoạch chung của Hà Nội, như vậy, thủ đô sẽ được mở rộng về phía nào?
- Thời điểm này tôi chưa thể nói được điều gì cụ thể. Bộ Xây dựng đưa ra 5 phương án mở rộng địa giới HN, Chính phủ đang cân nhắc để báo cáo Quốc hội.
Mở rộng về phía Tây hay phía Đông đều có mặt hạn chế và có mặt hợp lý. Vấn đề là cân đo giữa ưu việt và mặt hạn chế để lựa chọn. Không có phương án nào có tính ưu việt tuyệt đối. Tuy nhiên, việc mở về phía nào cũng không phải quyền quyết định của Hà Nội.
Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo: "Hà Nội là thành phố nghìn năm tuổi đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử. Trong quá trình phát triển đó, chúng ta đã có quy hoạch trong từng giai đoạn, thời kỳ và đã cố gắng để xây dựng theo các quy hoạch đó nên đã tạo ra diện mạo của thành phố ngày nay.
Tuy nhiên, đô thị vẫn chưa đạt được như mong muốn nên trong thời gian tới thành phố quyết định xin Thủ tướng cho phép điều chỉnh quy hoạch chung. Trên cơ sở đó, sẽ tiến hành quy hoạch chi tiết cho từng khu vực, lấy cơ sở đó để thực hiện và quản lý, xây dựng đô thị". |
Đoàn Loan