
Sáng 12/11, khu vực kho cháy rộng hơn 2.000 m2 bị đổ sập, khói bốc lên nghi ngút từ đống tro tàn. Kho nằm trên đường Bế Văn Cấm, quận 7, chứa thiết bị văn phòng, đồ điện tử, bánh kẹo, nước đóng chai, gần khu dân cư đông đúc bốc cháy lúc gần 19h hôm qua.
Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM điều 13 xe chữa cháy, hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường. Hai xuồng, tàu của lực lượng trên sông, rạch gần đó cũng được huy động dập lửa.
Sau hơn 3 giờ cảnh sát mới khống chế được đám cháy.
Sáng 12/11, khu vực kho cháy rộng hơn 2.000 m2 bị đổ sập, khói bốc lên nghi ngút từ đống tro tàn. Kho nằm trên đường Bế Văn Cấm, quận 7, chứa thiết bị văn phòng, đồ điện tử, bánh kẹo, nước đóng chai, gần khu dân cư đông đúc bốc cháy lúc gần 19h hôm qua.
Cảnh sát phòng cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP HCM điều 13 xe chữa cháy, hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường. Hai xuồng, tàu của lực lượng trên sông, rạch gần đó cũng được huy động dập lửa.
Sau hơn 3 giờ cảnh sát mới khống chế được đám cháy.

Sức nóng làm kết cấu nhà kho biến dạng, các tấm tôn cong vênh. Lửa bốc lên cao hàng chục mét, nhiều cây xanh bị cháy trụi lá. Rất nhiều hàng hoá bị cháy đen dưới lớp mái tôn.
Sức nóng làm kết cấu nhà kho biến dạng, các tấm tôn cong vênh. Lửa bốc lên cao hàng chục mét, nhiều cây xanh bị cháy trụi lá. Rất nhiều hàng hoá bị cháy đen dưới lớp mái tôn.

Đến 10h, lính cứu hoả vẫn túc trực, kéo vòi rồng xịt nước ên mái tôn nhà kho để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP HCM, cho biết chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc. Vị trí cháy cách xa nguồn nước, cảnh sát phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500 m.
Đến 10h, lính cứu hoả vẫn túc trực, kéo vòi rồng xịt nước ên mái tôn nhà kho để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng, Phó phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an TP HCM, cho biết chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc. Vị trí cháy cách xa nguồn nước, cảnh sát phải dùng tàu bơm tiếp nước từ sông cách đó 500 m.

Lực lượng chức năng dùng xe múc phá tường để dọn dẹp hàng hóa cháy rụi ở nhà kho. Xung quanh khung sắt, xà gồ bị biến dạng sau hỏa hoạn nhiều giờ.
Lực lượng chức năng dùng xe múc phá tường để dọn dẹp hàng hóa cháy rụi ở nhà kho. Xung quanh khung sắt, xà gồ bị biến dạng sau hỏa hoạn nhiều giờ.

Khu vực hoả hoạn gồm ba dãy nhà, nơi phát lửa là kho nằm ở giữa. Cảnh sát đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dập lửa suốt đêm, bảo vệ được dãy nhà xưởng và trường học kề đó, với tổng diện tích hơn 15.000 m2.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng cho biết nếu lửa lan sang nhà xưởng rộng hơn 11.000 m2 bên cạnh thì đây là đám cháy khủng khiếp, hậu quả nặng nề. Do vậy lực lượng cứu hộ bằng mọi cách ngăn cháy lan.
Khu vực hoả hoạn gồm ba dãy nhà, nơi phát lửa là kho nằm ở giữa. Cảnh sát đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dập lửa suốt đêm, bảo vệ được dãy nhà xưởng và trường học kề đó, với tổng diện tích hơn 15.000 m2.
Thượng tá Đỗ Văn Kháng cho biết nếu lửa lan sang nhà xưởng rộng hơn 11.000 m2 bên cạnh thì đây là đám cháy khủng khiếp, hậu quả nặng nề. Do vậy lực lượng cứu hộ bằng mọi cách ngăn cháy lan.

Một góc nhà kho đổ sụp cạnh trường THCS Trần Quốc Tuấn. Cảnh sát đã mất nhiều giờ để ngăn lửa lan sang trường học này. Hiện, thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thông tin.
Một góc nhà kho đổ sụp cạnh trường THCS Trần Quốc Tuấn. Cảnh sát đã mất nhiều giờ để ngăn lửa lan sang trường học này. Hiện, thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thông tin.

Một bảo vệ đứng quan sát nhà kho thành đống hoang tàn sau vụ cháy. Tuyến đường trong khuôn viên kho dẫn vào nơi này ngập nước được lính cứu hoả xịt vào để dập lửa.
Một bảo vệ đứng quan sát nhà kho thành đống hoang tàn sau vụ cháy. Tuyến đường trong khuôn viên kho dẫn vào nơi này ngập nước được lính cứu hoả xịt vào để dập lửa.

Đến trưa nay, ba tàu của Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn được huy động để bơm nước từ kênh Tẻ cách kho cháy 500 m để dập lửa.
Đến trưa nay, ba tàu của Phòng Cảnh sát PCCC TP HCM vẫn được huy động để bơm nước từ kênh Tẻ cách kho cháy 500 m để dập lửa.

Hàng chục cảnh sát, dân quân tự vệ phong toả lối vào nhà kho để xử lý hiện trường. Ngoài lực lượng chức năng, không ai được vào khu vực cháy.
Hàng chục cảnh sát, dân quân tự vệ phong toả lối vào nhà kho để xử lý hiện trường. Ngoài lực lượng chức năng, không ai được vào khu vực cháy.
Tối qua lửa bốc lên đỏ rực tại nhà kho, cột khói cao hàng chục mét lan toả ra khu dân cư mù mịt.

Cảnh sát kéo vòi rồng đứng trên dây chuyền vận chuyển hàng để xịt nước dập lửa. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc.
Cảnh sát kéo vòi rồng đứng trên dây chuyền vận chuyển hàng để xịt nước dập lửa. Việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn do kết cấu xây dựng bị sụp đổ, chiến sĩ phải tìm cách tiếp cận nguồn cháy từ gầm của nhà kho khi nhiệt độ cao, nhiều khí độc.

Lửa bao trùm kho hàng ở TP HCM. Video: Tuấn Việt - Nguyễn Điệp
Quỳnh Trần - Đình Văn