![]() |
|
Ảnh: Corbis.com. |
Anh Thịnh là trưởng phòng một công ty xuất khẩu sản phẩm may mặc ở Gia Lâm, Hà Nội. Chị Thanh, vợ anh chưa bao giờ phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng lại buồn vì hai đứa con hầu như rất ít nhìn thấy mặt bố.
Từ lúc con còn nhỏ, với lý do nhà có bà nội và người giúp việc, anh không mó tay vào việc chăm con bao giờ. Rồi sau đó, phần vì bận việc, phần vì thói quen, anh chỉ chơi với con được một lúc chứ chẳng mấy khi gần gũi hỏi han chúng. Sau này, khi hai đứa lớn lên, có khi cả tuần anh chẳng gặp con vì sáng chúng đi học thì anh còn chưa dậy, tối khi anh bận nhậu nhẹt, kí kết trở về thì con đã đi ngủ hay đang trong phòng riêng học bài. Anh không tiếc khi đưa tiền để chị mua đồ chơi hay sách vở, đồ dùng hoặc mời gia sư giỏi về dạy cho con. Nhưng đứa lớn lớp 7, đứa bé lớp 2 mà chưa bao giờ anh đi họp phụ huynh cho con hay biết mặt đứa bạn nào của chúng.
Cũng vài lần chị Thanh nhắc nhở chồng bớt thời gian quan tâm hơn đến con thì anh gạt đi: "Thế em còn muốn gì nữa. Anh đi làm quần quật cũng là vì con chứ vì ai. Em có mỗi việc chăm con cũng không làm nổi nữa hay sao mà còn kêu ca?"
Chị Liên cũng mang nỗi khổ vì thấy chồng như "ông khách", chẳng đỡ đần gì vợ trong việc chăm con. "Những lúc con bé sạch sẽ, ngoan ngoãn thì còn được bố bế ẵm, nựng nịu, chứ lúc nó nôn, đau ốm, hay khóc, anh ấy toàn 'trốn' đi đâu ấy. Mọi việc từ cho con ăn, giặt đồ đến đọc truyện cho con ngủ đều 'khoán' cho vợ hết", chị Liên tâm sự.
Có lần, chị nửa thật nửa đùa nói với anh: "Biết thế này em chả lấy chồng, cứ 'xin' một đứa con rồi nuôi cho xong.".
Ít quan tâm không phải vì không yêu con
Trong một khảo sát của VnExpress với hơn 4.500 độc giả, bên cạnh đa số các cặp vợ chồng thống nhất việc nuôi dạy con cần sự chia sẻ của cả hai thì cũng có nhiều ông bố (cứ 100 người có 7 người) cho rằng đó là nhiệm vụ của vợ, còn họ chỉ cần lo kiếm tiền. Điều này cho thấy không ít đấng mày râu chưa nhận thức đúng vai trò làm cha của mình hoặc vì vô tâm nên phó thác việc chăm sóc giáo dục con cho vợ.

Bà Trần Thị Hồng Hà, phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu - hôn nhân - gia đình ở đường dây 1900585852 thuộc Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng, thật ra, đa số đàn ông chưa quan tâm đến việc nuôi dạy con không phải vì họ không yêu con. Theo bà, khi con còn nhỏ, nhiều ông chồng vì vụng về hoặc không biết cách chăm con nên ngại rồi dần thành thói quen. Nhiều ông còn thấy rất khó khăn khi bộc lộ cảm xúc và sự yêu thương với con cái bằng những hành động cụ thể. Có anh nghĩ rằng chăm con, dạy con là việc của phụ nữ, còn mình phải cố gắng làm sao kiếm đủ tiền trang trải cho các nhu cầu của con.
Bên cạnh đó, cũng có những ông bố thiếu trách nhiệm, không chịu hy sinh những sở thích hay thời gian của mình để dành cho con cái nhưng số này rất nhỏ.
Đứa trẻ cần được sự chăm sóc và dạy dỗ của cả bố lẫn mẹ để phát triển toàn diện. Người cha có vai trò rất quan trọng đến sự hình thành và hoàn thiện nhân cách, trí tuệ, tình cảm của trẻ, dù là con gái hay con trai.
Theo bà Hà, thật ra, nếu giao phó mọi việc nuôi dạy con cho vợ, bản thân người đàn ông đã tự tước đi cái quyền thiêng liêng của mình và đó là một nỗi khổ của họ. Con cái sẽ ít hiểu và gần gũi với bố. Và vì thế, sau này, nếu người đàn ông mắc lỗi lầm trong cuộc sống sẽ rất khó nhận được sự cảm thông hay tha thứ từ phía con mình và có khi họ sẽ mất tất cả. Nhiều ông rất thành đạt trong sự nghiệp nhưng đến khi tuổi cao lại rơi vào cảnh cô đơn vì không nhận được sự yêu thương của con cái.
Khi trưởng thành, đứa trẻ có khi không nhớ đến những thứ người cha mua cho mình mà lại khắc sâu các cử chỉ nhỏ bé nhưng đầy yêu thương như được bố tắm cho, lúc bố công kênh trên vai đưa đi chơi hay hình ảnh người cha hì hụi nấu cho mình bữa tối, dù chẳng dễ nuốt...
Khéo léo kéo bố gần con
Với các bà vợ, khi "nửa kia" thờ ơ với việc nuôi dạy con, chị em nên hiểu rằng đó cũng là một "thiệt thòi" của chồng cần được cảm thông. Ngay từ lúc con còn nhỏ, bạn hãy lôi cuốn chồng vào việc cùng chăm sóc và chia sẻ những lo lắng cho con. Nếu chồng quá bận rộn, bạn nên tranh thủ thời gian kể với anh ấy những câu chuyện vui về con, tạo cho chồng cảm giác gần gũi yêu thương với trẻ. Hãy để chồng bạn thấy ở gần, chăm sóc và dạy con là một niềm vui, hạnh phúc chứ không phải trách nhiệm nặng nề.
Có nhiều bà vợ, vì quá bức xúc, mệt mỏi khi thấy chồng "khoán trắng" việc nuôi dạy con cho mình mà thường xuyên trách móc kể xấu chồng với con, kiểu như: "Bố mày thì biết gì đến cái nhà này" hay "Bố mày có coi vợ con ra gì đâu"... Điều này vừa khiến đứa trẻ có ấn tượng không tốt về bố vừa đẩy khoảng cách giữa hai cha con ra xa và khiến bạn đời chẳng còn cơ hội để sửa sai.
Là người vợ khéo léo, bạn hãy luôn để trẻ cảm nhận được vai trò của cha dù chồng ít có thời gian bên con. Mẹ có thể nói: "Bố con vất vả đi làm vì muốn lo cho các con đầy đủ. Mẹ con mình cùng làm món gì ngon ngon đãi bố nhé" hay "Dù không ở bên cạnh nhiều nhưng bố rất quan tâm và yêu thương các con. Lúc bố về, các con nhớ hỏi han động viên để bố vui nhé"... Đồng thời, bạn hãy luôn khuyến khích trẻ nói và thể hiện sự quan tâm đến cha. Nhận được tình cảm yêu thương của con cái và cảm thấy rõ vai trò quan trọng của mình trong gia đình, người đàn ông sẽ không thể dửng dưng.
Minh Thùy
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
