![]() |
|
Những chiếc khẩu trang phẫu thuật mỏng thế này cũng rất có ích trong việc ngăn ngừa virus phát tán. Ảnh: ABC. |
Các chuyên gia Australia phát hiện thấy trong một tình huống có thật, những chiếc khẩu trang mổ mỏng dính cũng cản được virus không bay ra khi người nhiễm bệnh ho.
"Các nghiên cứu trước kia kiểm tra khẩu trang bằng máy, không phải là con người, và với những hạt không truyền nhiễm", đồng tác giả của nghiên cứu, giáo sư Lindsay Grayson, giám đốc trung tâm bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Austin ở Melbourne, cho biết.
"Nghiên cứu của chúng tôi lần đầu tiên so sánh giá trị của khẩu trang trong tình huống lâm sàng thực tế, trên người nhiễm cúm", Grayson bổ sung.
Johnson đã tuyển mộ 28 người nghi nhiễm cúm, 9 trong số họ về sau được xác định nhiễm cúm A hoặc B.
Người tham gia sẽ ho vào các đĩa thí nghiệm khi không đeo khẩu trang, khi đeo khẩu trang phẫu thuật mỏng và khi đeo khẩu trang N95 là loại đắt tiền hơn nhiều. Các đĩa được đặt cách xa 10 cm, bằng khoảng cách mà một đứa bé có thể ho vào mặt cha mẹ em.
Kết quả là, trên đĩa không hề có virus khi người tham gia đeo khẩu trang phẫu thuật hoặc khẩu trang N95, nhưng có trên tất cả các đĩa mà bệnh nhân ho lúc không bịt mặt.
"Vật liệu của cả hai loại khẩu trang đã ngăn các hạt nước bọt mang virus thoát ra", Grayson nói.
"Mặc dù nhỏ, nhưng nghiên cứu này đã cho thấy không quan trọng là người nhiễm cúm phải đeo khẩu trang gì, nó vẫn ngăn được sự phát tán virus, cũng có nghĩa là sẽ ít lây cho người nhà hoặc người chăm sóc".
T. An (theo ABC)
